Ngày 1/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) Nghệ An có báo cáo nhanh hậu quả thiên tai do bão Wipha gây ra trên địa bàn tỉnh.
Hơn 1 tuần sau trận mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 7, đến 10h trưa 1/8, Nghệ An vẫn còn 33 thôn, bản thuộc 4 xã miền núi bị cô lập, với 2.533 hộ dân/11.675 nhân khẩu.
Trong đó, xã Nhôn Mai bị cô lập 21 thôn bản (1.431 hộ dân/6.868 nhân khẩu); xã Na Loi còn 5 bản (347 hộ/1.735 nhân khẩu); Tương Dương còn 4 bản (394 hộ/1.597 nhân khẩu); xã Hữu Khuông còn 3 bản (361 hộ/1.475 nhân khẩu)
Những bản làng này bị cô lập do mưa lũ làm sạt lở đường, bùn đất lấp hết toàn bộ mặt đường, hoặc cầu bị cuốn trôi.

Bà Pịt Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Na Loi cho biết, toàn xã hiện có 5 bản đang bị chia cắt, cô lập do mưa lớn kéo dài, gây ra sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường.
Các bản đang bị cô lập gồm: Piêng Lau, Huồi Xàn, Huồi Khơ, Nọong Hán và Phả Nọi. Người dân không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm, lực lượng chức năng muốn tiếp cận để cứu trợ cũng vô cùng khó khăn.
Người dân ở 5 bản bị cô lập gần như đã cạn sạch lương thực tích trữ. Không có đường ra trung tâm xã để mua gạo, mì, muối, nước mắm... Trong khi đó, giao thông bị chia cắt, máy móc cứu hộ khan hiếm xăng dầu, nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.


Trước tình hình cấp bách, chính quyền xã Na Loi phải huy động lực lượng cán bộ, công an, quân sự, biên phòng, y tế... băng rừng, vượt núi tiếp tế lương thực cho các điểm bị chia cắt.
Mỗi chuyến đi vận chuyển được rất ít hàng, chủ yếu là mì tôm, gạo, muối, cá khô... do phải đi theo đường mòn dài 25-35km trong điều kiện sạt lở, đất đá trơn trượt, rất nguy hiểm.
Chính quyền xã Na Loi kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp sức người dân trên địa bàn. Hàng cứu trợ có thể gồm nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, cá khô, nước mắm... để tiếp tế trước mắt.
Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS Nghệ An, mưa lũ do bão Wipha khiến 4 người chết, 4 người bị thương và 7.477 nhà ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại ban đầu về kinh tế ước tính khoảng 3.550 tỷ đồng.
Trong đó, có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng sau khi nước rút và 1.601 nhà bị hư hỏng trên dưới 70%.