Nghệ An: Bố giết con trai vì dám can ngăn không cho đánh đập mẹ trong bữa cơm tối

Thấy bố đánh mẹ trong bữa cơm, anh Tuyết góp ý can ngăn thì bị ông Hoa dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Nghệ An: Bố giết con trai vì dám can ngăn không cho đánh đập mẹ trong bữa cơm tối

Ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Vi Đình Hoa (61 tuổi, ngụ xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ, ngày 19/12/2018, Hoa cùng gia đình đang ăn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Hoa dùng tay đấm vào mặt bà Lang Thị N. (vợ Hoa) khiến bà này bỏ xuống bếp khóc. 

Nghệ An: Bố giết con trai vì dám can ngăn không cho đánh đập mẹ trong bữa cơm tối - Ảnh 1.

Bị cáo Hoa nhận mức án 15 năm tù giam.

Cùng lúc đó, người con trai lớn của Hoa là anh Vi Đình Tuyết (41 tuổi) cùng vợ qua nhà chơi. Nghe tiếng mẹ khóc dưới bếp, anh Tuyết đoán chắc cha vừa đánh mẹ nên khuyên can bố bớt uống rượu và đừng đánh mẹ nữa cho gia đình bớt khổ. 

Nghĩ con trai bênh mẹ nên Hoa càng bức xúc, lớn tiếng chửi bới anh Tuyết. Không khuyên được bố, anh Tuyết cùng vợ bỏ về. Con trai vừa đi được vài chục mét thì Hoa ném bát ra sân. Anh Tuyết quay lại, ném chiếc mũ bảo hiểm xuống đất rồi hỏi"Tại sao con về rồi mà bố vẫn ném bát sau lưng con?".

Tức giận, Hoa nắm lấy cổ áo con trai rồi chạy vào bếp lấy con dao đâm anh Tuyết một nhát trúng bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Hoa hoảng loạn, chạy vào rừng tìm lá ngón ăn với ý định tử tử nhưng được người dân can ngăn kịp thời. 

Tại phiên tòa, Hoa tỏ ra ăn năn, hối hận, thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Vợ và con dâu bị cáo cũng đứng lên xin giảm mẹ hình phạt để chồng (cha) có cơ hội trở về quê hương, làm lại cuộc đời và không có yêu cầu về bồi thường.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Vi Đình Hoa mức án 15 năm tù về tội "Giết người".

Theo Toquoc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ