Ngày 'vàng' của điền kinh Việt Nam tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong ngày 3/6, đội điền kinh của Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam đã đoạt được 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Vận động viên Lê Thị Tuyết Mai phấn chấn cùng tấm Huy chương Vàng ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ.
Vận động viên Lê Thị Tuyết Mai phấn chấn cùng tấm Huy chương Vàng ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ.

Quả ngọt từ sự cố gắng

Ngày 3/6, tại Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên Đà Nẵng diễn ra các nội dung thi đấu của bộ môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Trong ngày, đội điền kinh của Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Các Huy chương Vàng thuộc về các vận động viên: Hoàng Thị Ngọc Anh ở nội dung chạy 3.000m nữ; Lê Thị Tuyết Mai ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ; Dương Thị Thảo – nội dung nhảy cao; Dương Phú Toàn nội dung chạy 800m nam; Nguyễn Lê Hoàng Vũ nội dung chạy 3.000m nam.

2 Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Lương Bình Dương với nội dung chạy 800m nam; Nguyễn Hoàng Thịnh với nội dung chạy 3.000m nam. Còn Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Triệu Thị Bình với nội dung chạy 3.000m nữ.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ sau khi giành tấm Huy chương Vàng ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ, vận động viên Lê Thị Tuyết Mai (quê Nghệ An) - cho hay, để có được thành tích hôm nay em đã tập luyện theo sát giáo án của Ban huấn luyện đề ra.

“Tại Đại hội lần này, em đăng ký 2 nội dung gồm chạy 400m vượt rào và chạy 400m. Khi giành được Huy chương Vàng, em cảm thấy rất vui và vinh dự. Tuy nhiên, em vẫn còn một mục tiêu phía trước nên sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra”, Tuyết Mai chia sẻ.

Vận động viên Lê Thị Tuyết Mai ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ.

Vận động viên Lê Thị Tuyết Mai ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ.

Vừa điện thoại về khoe với ba mẹ về tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại một giải đấu khu vực, em Dương Phú Toàn (SN 2007, quê Ninh Thuận) cho biết, đây là lần đầu tiên Toàn tham dự một giải lớn nên mục tiêu của em chỉ đưa ra là cố vào top 3. Chính vì thế, việc đoạt Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 là thành công bước đầu Toàn, tạo đà cho em bước vào những giải đấu lớn sau này.

Em Dương Phú Toàn - vận động viên điền kinh Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam.

Em Dương Phú Toàn - vận động viên điền kinh Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam.

“Mỗi ngày em tập luyện 6 tiếng đồng hồ. Em bắt đầu dậy từ 4h30 và tập luyện đến 7h sáng, chiều tập từ 15h đến 17h và phải hoàn thành trọn giáo án mà cô, thầy huấn luyện đề ra. Mục tiêu của em khi tham gia Đại hội lần này chỉ hi vọng vào top 3, tuy nhiên khi bước vào thi đấu, em cố gắng hết mình để đạt được thành tích cao nhất.

Em giành được Huy chương Vàng cũng là nhờ vào các thầy cô huấn luyện đã hỗ trợ em suốt thời gian qua, qua đây em cũng xin cảm ơn thầy cô trong ban huấn luyện, gia đình đã giúp đỡ em suốt thời gian dài. Đây là động lực, tạo tiền đề để em có thể bước ra thi đấu ở những giải lớn hơn trong thời gian tới”, em Dương Phú Toàn nói.

Tinh thần tập luyện của toàn đội rất tốt

Chia sẻ về quá trình thi đấu của đội điền kinh Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, ông Nguyễn Trung Hinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam - cho biết, đội điền kinh Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam lần này thi đấu tương đối tốt, tuy nhiên vẫn có một số vận động viên do chú ý tập trung ở kỹ thuật vượt rào nên có chút ảnh hưởng đến thành tích.

Huy chương Vàng đầu tiên tại một giải đấu khu vực của em Dương Phú Toàn.

Huy chương Vàng đầu tiên tại một giải đấu khu vực của em Dương Phú Toàn.

“Mục tiêu đội điền kinh Việt Nam tham dự Đại hội lần này là dẫn đầu về Huy chương Vàng. Tại Đại hội, các vận động viên là học sinh tuy nhiên tinh thần tập tuyện của các em rất tốt, như kỹ thuật chạy, kỹ thuật chạy vượt rào… Qua tập luyện, các huấn luyện viên sẽ đưa ra các chiến thuật để các em tập luyện phù hợp.

Công tác tuyển chọn, huấn luyện cho các vận động viên Việt Nam tham gia giải đấu lớn được chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc sắp đến”, ông Hinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam đánh giá cao công tác phục vụ, công tác tổ chức các môn thi đấu của Bộ GD&ĐT tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ