Rà soát, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á

GD&TĐ - Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi chủ trì buổi họp với các đơn vị, sở ngành về công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Sáng 31/5, tại TP Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT chủ trì buổi họp với các đơn vị, sở ngành liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Chủ trì buổi họp có bà Nguyễn Thị Kim Chi – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT), cùng lãnh đạo các Sở GD&ĐT, Công an TP, Sở Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan.

Đảm bảo tốt an ninh, an toàn cho Đại hội

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, liên quan đến Lễ Thượng cờ, Lễ khai mạc, Lễ rước đuốc, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chuẩn bị sẵn sàng. TP cũng tuyển chọn 300 tình nguyện viên, bố trí sắp xếp các bộ phận chuyên môn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Về vấn đề y tế, an toàn thực phẩm cho các vận động viên, huấn luyện viên và thành viên đoàn, bà Thuận cho biết, thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế theo dõi, xử lý hoá chất phòng, chống dịch tại tất cả các địa điểm thi đấu và các khách sạn phục vụ Đại hội. Lấy mẫu xét nghiệm nước, phân công các ekip cấp cứu bao gồm nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị, dụng cụ y tế thường trực tại tất cả các địa điểm thi đấu.

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng báo cáo.

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng báo cáo.

“Ngoài ra, thành lập các đoàn kiểm tra hướng dẫn các khách sạn đảm bảo tuân thủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong khi Đại hội diễn ra. Thành lập các tổ giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm thường trực tại các khách sạn, đảm bảo xuyên suốt các bước nhập nguyên liệu, sơ chế, chế biến, phục vụ ăn uống tại các khách sạn. Lập các đoàn điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm, tổ cơ động xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra Đại hội”, bà Thuận thông tin.

Về công tác an ninh tại Đại hội, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Đến nay, công an chưa phát hiện các âm mưu hoạt động gây phức tạp đến an ninh trật tự trong thời điểm này và thời gian đến. Tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, công an thành phố đã cơ bản kiểm soát được.

Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, công an thành phố đã chuẩn bị tất cả phương án, tổ chức các cuộc họp với Sở, ngành liên quan, để đảm bảo an toàn thành công cho Đại hội.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin về công tác đảm bảo an ninh tại Đại hội.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin về công tác đảm bảo an ninh tại Đại hội.

“Công an TP đã xây dựng nhiều phương án gồm tổng thể, cụ thể tại các địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc, các địa điểm thi đấu và các địa điểm lưu trú của các đoàn tham gia Đại hội. Phân công cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội.

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị Cục nghiệp vụ Bộ Công an lắp ráp camera giám sát, kiểm soát tình hình, thông tin trực tiếp truyền về Bộ Công an”, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tăng cường lực lượng cảnh sát đặc nhiệm về Đà Nẵng hỗ trợ công an thành phố trong việc tuần tra, kiểm soát và xử lý tình huống đột xuất xảy ra. Công an TP Đà Nẵng cũng phối hợp với các đơn vị địa phương hiệp đồng kiểm soát tốt an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng chia sẻ về phương án đảm bảo an ninh tại Đại hội với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng chia sẻ về phương án đảm bảo an ninh tại Đại hội với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, đơn vị cũng phối hợp với Quân đội, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan thực hiện rà phá bom mìn tại tất cả các địa điểm khai mạc, bế mạc, thi đấu và lưu trú của vận động viên trong thời gian diễn ra Đại hội. Tính toán lên phương án xử lý các UAV, kiểm tra soi chiếu an ninh tại nơi diễn ra Khai mạc, Bế mạc…

Cũng tại buổi họp, lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Văn hoá Thể thao TP Đà Nẵng nêu báo cáo về công tác chuẩn bị, các phương án xử lý tình huống…để các đơn vị đóng góp ý kiến, từ đó phối hợp tổ chức chương trình Đại hội một cách thành công nhất.

Rà soát công việc, kết nối hoạt động hiệu quả giữa các đơn vị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng, đến thời điểm hiện tại, tất cả các khâu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 đã thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, đây là sự kiện thể thao mang tầm quốc tế và khu vực chính vì thế vấn đề an ninh, an toàn cho vận động viên, huấn luyện viên và thành viên đoàn tham dự Đại hội cũng như quá trình tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị một cách chu đáo, an toàn nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cũng lưu ý trong việc trao đổi thông tin kết nối giữa các thành viên và các Tiểu ban phải chặt chẽ.

“Chúng ta đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban. Trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm. Vì thế thời điểm này các thành viên và Tiểu ban phải kết nối để làm việc hiệu quả. Trong quá trình làm việc có vấn đề không xử lý được thì xin ý kiến Ban chỉ đạo, Ban tổ chức”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi lưu ý.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu các thành viên Ban tổ chức của Bộ GD&ĐT phải đóng vai trò chủ động, tích cực có ý kiến và đề xuất để tổ chức tốt kỳ Đại hội. Ngoài ra, yêu cầu các Tiểu ban rà soát lại tất cả công việc của mình, khâu nào bước nào có vướng mắc thì phải báo cáo để xử lý.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi xem công tác an ninh tại Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi xem công tác an ninh tại Đại hội.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cũng yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đón tiếp chu đáo các đoàn tham dự Đại hội, từ lúc các đoàn đến sân bay cho đến suốt thời gian tham dự Đại hội. Nhắc nhở các tình nguyện viên tham gia Đại hội phải hướng dẫn cụ thể, thể hiện văn hoá ứng xử tốt với các đoàn.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cũng lưu ý về vấn đề an ninh, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

“Chúng ta phải ý thức được rằng đây là dịp để chúng ta thể hiện hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam mến khách”, Thứ trưởng nói.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cùng lãnh đạo các Sở, ngành ở TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ