Ngày thứ 6 World Cup: Toàn những bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Toàn những kết quả bất ngờ xảy ra khi khép lại lượt trận thi đấu thứ hai ở 2 bảng A, B World Cup 2022.

Bất ngờ vì đội bóng được đánh giá rất cao như Hà Lan chỉ có được trận hòa 1-1 trước Ecuador dù Cody Gakpo mở tỷ số ở ngay phút thứ 6.

Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Louis van Gaal thi đấu lép vế và chỉ nhờ may mắn mới có rời sân Khalifa International với 1 điểm trong tay.

Thực tế, cả trận Hà Lan dứt điểm chỉ 2 lần so với 15 lần của đại diện Nam Mỹ. Xà ngang cũng cứu đội bóng xứ hoa Tulip thoát khỏi thất bại đầu tiên ở World Cup 2022.

Hà Lan (áo cam) may mắn thoát khỏi trận thua trước Ecuador.

Hà Lan (áo cam) may mắn thoát khỏi trận thua trước Ecuador.

Thế nhưng chung cuộc Ecuador chỉ ghi được 1 bàn thắng nhờ công của tiền đạo Enner Valencia. Đây là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo 33 tuổi, qua đó anh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải đấu trên đất Qatar.

Kết quả hòa 1-1, Ecuador và Hà Lan ngăn nhau giành suất đầu tiên vào vòng 1/8 nhưng cả hai chỉ cần hoà ở lượt cuối để đi tiếp ở bảng A.

Bất ngờ vì tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022, khi chỉ có được trận hòa 0-0 trước tuyển Mỹ ở bảng B.

Màn trình diễn thuyết phục ở trận thắng Iran 6-2 khiến nhiều người tin thầy trò Gareth Southgate sẽ dễ dàng điền tên vào vòng knock-out, khi gặp Mỹ ở lượt hai.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi bằng lối chơi chủ động, sẵn sàng dâng cao ép sân, tuyển Mỹ đá sòng phẳng với tuyển Anh và khiến đối thủ mạnh hơn phải hài lòng với một điểm ở những phút cuối trận.

Harry Kane và các đồng đội lỡ cơ hội đoạt vé đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 2022.

Harry Kane và các đồng đội lỡ cơ hội đoạt vé đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 2022.

Kết quả này khiến Tam Sư lỡ cơ hội trở thành đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội. Do đó, họ chỉ có thể quyết được số phận của mình ở lượt cuối vòng bảng gặp Xứ Wales.

Bất ngờ hơn cả chính là việc Iran thắng sốc Xứ Wales 2-0, qua đó níu kéo hy vọng đi tiếp ở World Cup 2022.

Chiến thắng trước Xứ Wales là lần đầu tiên Iran đánh bại một đội tuyển thuộc châu Âu tại World Cup.

Iran thắng sốc Xứ Wales và thắp lên cơ hội đi tiếp tại World Cup 2022.

Iran thắng sốc Xứ Wales và thắp lên cơ hội đi tiếp tại World Cup 2022.

Trong tổng cộng 4 lần dự World Cup trước, Iran 6 lần gặp các đại diện châu Âu và chỉ giành được một kết quả hòa 1-1 trước Bồ Đào Nha ở vòng bảng 2018.

Còn lại, đại diện Tây Á lần lượt thua Nam Tư (cũ) 0-1, Đức 0-2 năm 1998, thua Bồ Đào Nha 0-2 năm 2006, thua Bosnia & Herzegovina năm 2014 và thua Tây Ban Nha 0-1 năm 2018.

Đánh bại Xứ Wales trên sân Ahmed bin Ali hôm nay cũng mới là lần thứ ba Iran thắng tại World Cup. Trước đó, họ hạ Mỹ 2-1 năm 1998 và đánh bại Morocco 1-0 năm 2018.

Thắng Xứ Wales giúp Iran vươn lên thứ 2 tại bảng G với 3 điểm, trong khi tuyển Anh vẫn đứng đầu với 4 điểm, đẩy Mỹ xuống thứ ba và Xứ Wales xếp chót. Do đó, lượt cuối Iran sẽ phải ‘tử chiến’ với Mỹ để giành vé đi tiếp.

Có lẽ, ít bất ngờ nhất chính là việc chủ nhà Qatar để thua đội khách Senegal 1-3. Thất bại này khiến Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại ngay vòng bảng chỉ sau 2 trận.

Thực tế, sau hai trận toàn thua, Qatar đứng bét bảng mà không được điểm nào. Hiện bảng đấu này cả Hà Lan lẫn Ecuador cùng được 4 điểm, do đó kể cả thắng Hà Lan ở lượt cuối, chủ nhà World Cup 2022 cũng vẫn bị loại.

Cầu thủ Qatar thất vọng khi bị loại sớm khỏi World Cup mà họ là chủ nhà.

Cầu thủ Qatar thất vọng khi bị loại sớm khỏi World Cup mà họ là chủ nhà.

Trong lịch sử, Nam Phi là đội tuyển chủ nhà đầu tiên bị loại ngay vòng bảng World Cup 2010. Nhưng khi đó, đội bóng châu Phi khiến các đối thủ phải chờ đến hết vòng bảng mới biết được số phận.

Kết quả các trận đấu đêm 25 rạng sáng 26/11

Bảng A

Qatar vs Senegal 1-3

Hà Lan vs Ecuador 1-1

Bảng B

Xứ Wales vs Iran 0-2

Anh vs Mỹ 0-0

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ