Điểm danh những đội sáng cửa đi tiếp sau lượt ra quân World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đã có những niềm vui, nỗi buồn và thậm chí cả những cơn ‘địa chấn’ sau khi kết thúc lượt trận ra quân tại các bảng đấu ở World Cup 2022.

Điểm danh những đội sáng cửa đi tiếp sau lượt ra quân World Cup 2022

Khép lại lượt trận mở màn, những đội bóng nào có khả năng đi tiếp và những đội nào gặp đang bất lợi có thể phải sớm xách vali về nước tại giải đấu trên đất Qatar?

Tại bảng A, Hà Lan được xem là sáng cửa nhất để giành tấm vé đầu tiên vào vòng 16 đội. Họ có thực lực được đánh giá cao nhất và cũng đã giành được 3 điểm sau trận ra quân hạ Senegal với tỷ số 2-0.

Do đó, chỉ cần đánh bại Ecuador trong cuộc đối đầu vào lúc 23 giờ hôm nay (25/11), đoàn quân của Louis van Gaal sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hà Lan sáng cửa đi tiếp tại bảng A.

Hà Lan sáng cửa đi tiếp tại bảng A.

Ecuador cũng đã có 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Qatar và do đó nếu cần có điểm trước Hà Lan cơ hội đi tiếp của họ cũng là rất lớn.

Trái lại, chủ nhà World Cup 2022 đứng trước nguy cơ sớm phải rời giải do thực lực và thực tế đã thua 0-2 trước Ecuador ở trận ra quân.

Bảng xếp hạng sau lượt ra quân ở bảng A

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Hà Lan

1

3

+2

2

Ecuador

1

3

+2

3

Senegal

1

0

-2

4

Qatar

1

0

-2

Tại bảng B, tuyển Anh đang dẫn đầu sau chiến thắng thuyết phục 6-2 trước Iran. Với sức mạnh được đánh vượt trội so với các đối thủ cùng bảng đấu nên không ngạc nhiên nếu Tam Sư sẽ đi tiếp. Tấm vé ấy sẽ được trao cho Harry Kane và các đồng đội nếu như họ đả bại tuyển Mỹ trong cuộc đối đầu vào lúc 2 giờ ngày 26/11.

Tam Sư đang nhận được sự tin tưởng cao từ các cổ động viên.

Tam Sư đang nhận được sự tin tưởng cao từ các cổ động viên.

Trái lại, Iran có nguy cơ cao nhất sớm phải xách vali về nước sau trận thua đậm ngày ra quân. Tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng A nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Xứ Wales khi 2 đội đang có 1 điểm khi hòa nhau ở lượt đầu.

Bảng xếp hạng sau lượt ra quân ở bảng B

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Anh

1

3

+4

2

Xứ Wales

1

1

0

3

Mỹ

1

1

0

4

Iran

1

0

-4

Tại bảng C, Ả Rập Xê-út bất ngờ dẫn đầu sau khi tạo ra cơn địa chấn hạ Argentina với tỷ số 2-1 ở trận ra quân. Kết quả này đẩy đại diện Nam Mỹ xuống cuối bảng xếp hạng, trong khi đó Ba Lan và Mexico chia nhau vị trí thứ 2 do đã hòa nhau không bàn thắng.

Tình cảnh hiện tại buộc Lionel Messi và các đồng đội phải thắng Mexico ở lượt trận thứ 2 vào lúc 2 giờ ngày 27-11, nếu không sẽ… lâm nguy.

Argentina của Messi đang... lâm nguy.

Argentina của Messi đang... lâm nguy.

Còn với Qatar nếu giành được điểm trước Ba Lan của Robert Lewandowski cũng không phải kết quả tồi.

Hiện vẫn khó để đưa ra dự đoán đội nào sẽ đi tiếp ở bảng C nhưng nhiều người tin rằng Argentina sẽ vượt khó để giành 1 trong 2 tấm vé vào vòng 16 đội ở bảng đấu này.

Bảng xếp hạng sau lượt ra quân ở bảng C

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Ả Rập Xê-út

1

3

+1

2

Ba Lan

1

1

0

3

Mexico

1

1

0

4

Argentina

1

0

-1

Tại bảng D, đương kim vô địch Pháp đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Úc 4-1 ở trận ra quân. Sẽ không ngạc nhiên nếu Kylian Mbappe và các đồng đội tiếp tục hạ Đan Mạch trong cuộc đối đầu vào lúc 23 giờ tối 26/11 để giành tấm vé đi tiếp.

Giroud toả sáng trong màu áo tuyển Pháp ở trận thắng Úc 4-1.
Giroud toả sáng trong màu áo tuyển Pháp ở trận thắng Úc 4-1.

Đan Mạch tuy bị Tunisia cầm hòa ở trận ra quân nhưng vẫn có nhiều cơ hội để vượt qua vòng bảng nếu có kết quả tốt trước Pháp và đặc biệt thắng đậm Úc ở lượt cuối vòng.

Trong bối cảnh đó, tuyển Úc có vẻ khó gây bất trong bảng đấu mà các đổi thủ đều được đánh giá cao hơn.

Bảng xếp hạng sau lượt ra quân ở bảng D

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Pháp

1

3

+3

2

Tunisia

1

1

0

3

Đan Mạch

1

1

0

4

Úc

1

0

-3

Tại bảng E, Tây Ban Nha đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại bởi ngay ở trận ra quân họ đã thắng Costa Rica tới 7-0. Do đó, họ có cơ hội rất lớn để đi tiếp, thậm chí với ngôi vị nhất bảng.

Đức được đánh giá rất cao trước giờ bóng lăn nhưng đang lâm nguy sau khi thua sốc Nhật Bản 1-2 ở trận ra quân. Đức vì thế, nếu thua Tây Ban Nha ở trận đấu vào lúc 2 giờ ngày 28/11 sẽ phải xách vali về nước.

Nhật Bản gây sốc khi thắng Đức ở trận ra quân.

Nhật Bản gây sốc khi thắng Đức ở trận ra quân.

Nhật Bản sau trận thắng sốc cỗ xe tăng Đức đang có nhuệ khí cao và hi vọng sẽ đánh bại Costa Rica vào lúc 17 giờ chiều 27/11. Nếu đạt được mục tiêu này các chiến binh Samurai sẽ đi tiếp ở bảng E.

Bảng xếp hạng sau lượt ra quân ở bảng E

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Tây Ban Nha

1

3

+7

2

Nhật Bản

1

3

+1

3

Đức

1

0

-1

4

Costa Rica

1

0

-7

Tại bảng F, Bỉ dù không thể hiện hết được hết khả năng tốt nhất của mình nhưng vẫn thắng Canada 1-0 ở lượt trận ra quân. Với ‘binh hùng tướng mạnh’ trong tay sẽ không khó đoán họ sẽ đi tiếp ở bảng đấu này.

Kevin De Bruyne nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận Bỉ thắng Canada 1-0.

Kevin De Bruyne nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận Bỉ thắng Canada 1-0.

Tấm vé còn lại khả năng cao cũng sẽ thuộc về đương kim Á quân Croatia, dù trận ra quân họ bị Ma Rốc cầm hòa không bàn thắng.

Bảng xếp hạng sau lượt ra quân ở bảng F

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Bỉ

1

3

+1

2

Croatia

1

1

0

3

Ma Rốc

1

1

0

4

Canada

1

0

-1

Tại bảng G, Brazil đang dẫn đầu khi đánh bại Serbia 2-0 ở trận ra quân và họ sẽ đi tiếp nếu đánh bại Thụy Sĩ ở lượt trận tiếp theo vào lúc 23 giờ tối 28/11.

Thụy sĩ cũng đang hưng phấn sau khi có chiến thắng trước Cameroon nên chỉ cần có kết quả tốt trước Brazil sẽ giúp họ tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng 16 đội. Họ cũng còn trận cuối đối đầu với Serbia để tìm cho mình tấm vé đi tiếp.

Brazil ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu tại Qatar.

Brazil ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu tại Qatar.

Mới thua trận đầu nên cơ hội đi tiếp của Cameroon và Serbia chưa phải đã chấm hết nhưng trước mắt họ phải giành kết quả có lợi khi đối đầu với nhau vào lúc 17 giờ chiều 28/11.

Bảng xếp hạng sau lượt ra quân ở bảng G

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Brazil

1

3

+2

2

Thụy Sĩ

1

3

+1

3

Cameroon

1

0

-1

4

Serbia

1

0

-2

Tại bảng H, Cristiano Ronaldo và các đồng đội tại bảng này đang chiếm nhiều lợi thế nhất sau khi thắng Ghana 3-2 ở lượt trận ra quân.

Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn 5 kỳ World Cup.

Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn 5 kỳ World Cup.

Hàn Quốc cũng vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp sau khi cầm hòa đối thủ Uruguay. Cơ hội sẽ càng sáng sủa hơn với đại diện châu Á nếu như họ thắng Ghana ở lượt trận thứ 2 vào lúc 20 giờ tối 28/11.

Tương tự, nếu muốn đi tiếp đại diện châu Phi sẽ phải thắng đội bóng xứ Kim Chi và chờ đấu với Uruguay ở lượt cuối cùng.

Sau trận đấu ra quân có phần thất vọng, Luis Suarez và đồng đội sẽ phải quyết tâm có điểm trước Bồ Đào Nha trong trận đấu vào lúc 2 giờ ngày 29/11.

Bảng xếp hạng sau lượt ra quân ở bảng H

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Bồ Đào Nha

1

3

+1

2

Uruguay

1

1

0

3

Hàn Quốc

1

1

0

4

Ghana

1

0

-1

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.