‘Ngày hội Biên phòng toàn dân’ tại Sóc Trăng sẽ diễn ra vào cuối tháng 2

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023 trên địa bàn khu vực biên giới biển Sóc Trăng dự kiến diễn ra vào ngày 24 và 25/2/2023.

Đoàn công tác khảo sát nắm tình hình trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Trần Đề.
Đoàn công tác khảo sát nắm tình hình trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Trần Đề.

Ngày 6/2, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng do ông Lâm Dũng Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023 trên địa bàn khu vực biên giới biển Sóc Trăng.

Thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023 tại 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị chu đáo mọi công tác cho ngày hội.

Theo đó Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 được tổ chức làm điểm tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, dự kiến diễn ra vào ngày 24 và 25/2/2023. Tại ngày hội nhiều hoạt động phong phú, đa dạng được tổ chức bao gồm cả phần lễ và phần hội như: Công tác tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, trao tặng nhà Đại đoàn kết, học bổng, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển…

Sau khi khảo sát, đánh giá các điều kiện thuận lợi, khó khăn của từng địa phương, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đồn biên phòng và cấp ủy chính quyền địa phương về công tác chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra tại ngày hội. Bên cạnh đó các đại biểu cũng đã thảo luận đóng góp ý kiến về thời gian, địa điểm, các nội dung diễn ra trong ngày hội…

'Ngày hội Biên phòng toàn' dân năm 2023 được đánh giá là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tham gia các ý kiến đi đến thống nhất từ đó sớm triển khai thành kế hoạch cụ thể, hoàn tất chu đáo công tác chuẩn bị để ngày hội diễn ra đúng kế hoạch và thành công.

Tất cả với mong muốn tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ, động viên nhân dân và lực lượng bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ