Ngành giáo dục Sông Mã chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã (Sơn La) luôn chú trọng tới việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Một buổi lên lớp của học sinh huyện vùng cao Sông Mã.
Một buổi lên lớp của học sinh huyện vùng cao Sông Mã.

Từ những văn bản hành chính…

Thời gian qua, Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trên địa bàn. Cùng với đó, đơn vị này đã chỉ đạo các trường học quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao để giáo dục phát triển toàn diện học sinh. Chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội, tham gia xây dựng văn hóa trường học trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

Ngay từ đầu năm học 2022 – 2023, Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch của Bộ GD&ĐT về công tác giáo dục chính trị và phòng chống bạo lực học đường.

Ông Nguyễn Công Viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sông Mã cho biết, để giáo dục đạo đức, lối sống và phòng chống bạo lực học đường, phòng đã ban hành các văn bản chỉ đạo như: Công văn thực hiện Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Công văn về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. Cùng với đó, phòng cũng ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường năm 2022.

Giáo viên trường Tiểu học và THCS Mường Lầm lồng ghép nội dung học tập với giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

Giáo viên trường Tiểu học và THCS Mường Lầm lồng ghép nội dung học tập với giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

“Mục đích chúng tôi ban hành văn bản, kế hoạch nhằm hướng dẫn và tuyên truyền đến các trường học trên địa bàn huyện tập trung giáo dục lối sống, cũng như phòng chống bạo lực học đường. Đồng thời, chúng tôi chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo lồng ghép nội dung giảng dạy cho học sinh với ứng xử văn hoá trong trường học. Từ đó, xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện”- ông Viên chia sẻ thêm.

Đến hành động...

Vừa qua, Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã đã tổ chức 1 buổi tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường; 1 buổi giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Cùng với đó, Phòng tập trung chỉ đạo các trường học phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Việc tuyên truyền thông qua các hoạt động giáo dục.

53/53 đơn vị trường học đã tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ (vào sáng thứ hai hàng tuần), sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hoạt bán trú... 34/34 trường có cấp Tiểu học và THCS tổ chức “Tuần giáo dục kĩ năng sống” cho học sinh, nhằm đấu tranh, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống cho học.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sẽ tạo ra môi trường học tập an toàn và thân thiện.

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sẽ tạo ra môi trường học tập an toàn và thân thiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nậm Ty cho hay: Đa số các em học sinh đang học tập tại trường đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Hầu hết các em đều có nhà xa trường học, nên giáo viên trong trường luôn coi các em như con em cháu mình. Ngoài dạy chữ, thầy cô còn thường xuyên chăm lo, dạy các em cách ứng xử cũng như rèn luyện đạo đức lối sống để trở thành con ngoan trò giỏi.

“Ngoài các giờ lên lớp, chúng tôi còn tổ chức buổi ngoại khoá, tọa đàm theo chủ đề, chủ điểm về văn hoá ứng xử tại trường học. Giáo dục các em về Luật Giao thông đường bộ, giáo dục giới tính, bạo lực học đường. Nhà trường còn giáo dục các em đạo lý tôn sư trọng đạo, sống hoà đồng và thương yêu bạn bè. Mục đích của buổi học ngoại khoá này nhằm giúp các em sớm hình thành nếp sống tích cực, có ý thức xã hội tốt hơn, tránh xa các tệ nạn xã hội”, bà Hương cho biết.

Những năm qua công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn huyện Sông Mã đã đạt được những kết quả tích cực. Phần lớn học sinh đều có đạo đức tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi. Các em có tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng; ý thức chấp hành pháp luật tốt, lối sống đẹp, lành mạnh; có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Có thể nói, công tác giáo dục đạo đức, lối sống và phòng chống bạo lực học đường cho học sinh luôn được quan tâm và chú trọng. Các em đã hình thành một nếp sống văn hoá, lành mạnh, hoà đồng, thân thiện trên ghế nhà trường.

Theo ông Viên, thời gian tới Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai công tác giáo dục đạo đức lối sống và chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục. Tập trung đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, tổ chức triển khai lối sống kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường xây dựng văn hóa học đường. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh.

Cùng với đó, Phòng GD&ĐT tiếp tục nâng cao hiệu quả bộ máy, tổ chức và năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh. Đẩy mạnh công tác truyền thông và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ