Ngành Giáo dục Đồng Tháp quyết liệt phòng chống dịch Corona

Ngành Giáo dục Đồng Tháp quyết liệt phòng chống dịch Corona

Thực hiện Công văn của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cho học sinh nghỉ học và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nCoV, ngày 3/2 Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu các Trưởng Phòng GD&ĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 3 đến hết ngày 8/2/2020. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch nCoV theo phân công của Hiệu trưởng và điều động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương (nếu có).

Tất cả các cơ sở giáo dục (kể cả công lập và tư thục) phải tổ chức tổng vệ sinh phòng học, phòng chức năng, khu vực vệ sinh… theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ngành GD&ĐT phối hợp với ngành Y tế tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, chống dịch tại một số cơ sở giáo dục tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh (sẽ thông báo cụ thể đến Thủ trưởng các đơn vị để sắp xếp). Không tổ chức dạy thêm, học thêm và giữ trẻ.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện thường xuyên Công văn khẩn của Sở GD&ĐT về việc phòng chống dịch nCoV và các văn bản chỉ đạo của chính quyền, ngành y tế có liên quan. Phân công người làm đầu mối để cập nhật, theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lý trực tiếp (Sở GD&ĐT; UBND các huyện, thị xã, thành phố).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thanh Hùng thông tin về công tác phòng, chống virus corona trong trường học sáng 3/2. Ảnh: T. Bùi.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thanh Hùng thông tin về công tác phòng, chống virus corona trong trường học sáng 3/2. Ảnh: T. Bùi. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương và các cơ quan Y tế cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, thông tin chính thống về diễn biến và phòng chống dịch nCoV để thông báo, triển khai đến nhà giáo, học sinh, học viên và cha mẹ học sinh biết, thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Thường xuyên thông báo các thông tin có liên quan trên hệ thống loa truyền thanh, bảng thông báo của đơn vị và chuyển tải bằng hình thức phù hợp đến nhà giáo, học sinh, học viên và cha mẹ học sinh. Báo cáo ngay về Sở GD&ĐT, UBND các địa phương và cơ quan y tế cùng cấp khi có nhà giáo, học sinh, học viên có biểu hiện nhiễm dịch nCoV (nếu có).

Từ ngày ban hành Công văn này đến khi có thông báo mới, đề nghị các cơ sở giáo dục tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, lễ đón nhận danh hiệu, hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ… huy động đông người tham gia.

Khuyến khích học sinh, học viên mang khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở giáo dục và nơi đông người để hạn chế khả năng lây bệnh. Các cơ sở giáo dục chủ động trang bị xà phòng tại khu vực vệ sinh để nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên sử dụng.

Tiếp tục chỉ đạo, lưu ý học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường thận trọng khi thông tin về dịch nCoV, không chia sẻ thông tin có liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Chỉ thông tin những nội dung chính thống từ cơ quan chức năng.

Các đơn vị phân công đủ số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế tham gia tập huấn và thực hiện phòng, chống dịch nCoV theo điều động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương (nếu được triệu tập, điều động).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.