Ngành Giáo dục Bắc Giang phát động phong trào thi đua năm 2022

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản số 15 kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2021 -2022.
Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2021 -2022.

Cụ thể, đợt thi đua thứ nhất: Từ đầu năm 2022 đến 30/6/2022, trọng tâm là thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5; kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6.

Đợt thi đua thứ hai: Từ 1/7 đến kết thúc năm 2022, trọng tâm là thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang 10/10; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12; thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của tỉnh đã đề ra.

Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng; công tác khen thưởng phòng chống dịch Covid-19 gắn với các đợt thi đua, tổng kết năm học, tổng kết năm 2022.

Đối với các phòng thuộc sở GD&ĐT, tham mưu triển khai tổ chức phong trào thi đua trong toàn ngành, định kỳ báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh về tình hình thực hiện phong trào thi đua.

Chủ trì phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh và các cơ quan truyền thông trung ương, địa phương tổ chức tuyên truyền, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục. 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch ở các đơn vị, tổng hợp báo cáo lãnh đạo sở GD&ĐT kết quả thi đua.

Đối với phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, căn cứ vào Kế hoạch của Sở GD&ĐT, UBND huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch thi đua năm 2022 với chủ đề “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”.

Tổ chức sơ kết, tổng kết thi đua và đề xuất các hình thức khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau mỗi đợt thi đua, giới thiệu gương điển hình trên website của đơn vị và của ngành. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 và nhiệm vụ năm 2022.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc sở triển khai nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các gương điển hình tiên tiến; tổng hợp, báo cáo Văn phòng sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ