Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 7.000 thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh tại hơn 500 điểm cầu trên địa bàn thành phố.
Cùng học ngoại ngữ
Tuyên bố kích hoạt Tháng tự học ngoại ngữ năm 2025, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Phong trào "Tháng tự học ngoại ngữ" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD-ĐT Hà Nội nhằm tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đặc biệt hướng tới xây dựng Hà Nội là thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Trước đó, ngày 9/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát động phong trào "Tháng tự học ngoại ngữ" đến học sinh, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Từ đó đến nay, trên nền tảng học trực tuyến FSEL đã có hơn 700 ngàn người đăng kí tham gia bao gồm hơn 593 nghìn học sinh, gần 21 nghìn giáo viên.
Trong đó, số tài khoản đã hoàn thành xác nhận là 615 nghìn, đạt 100% số lượng đăng kí. Số tài khoản đang hoàn thành bài đánh giá năng lực tiếng Anh là hơn 515 nghìn, đạt gần 84% trên tổng số tài khoản đã hoàn thành xác nhận đăng ký tham gia.
Hệ thống tự học ngoại ngữ còn giúp các nhà trường các tổ công tác thuận lợi trong đánh giá kết quả học tập, đồng thời tạo không gian để các em học sinh được chia sẻ kinh nghiệm trau dồi kiến thức và cùng nhau tiến bộ, trở thành công dân toàn cầu, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.
Hội nghị kích hoạt Tháng tự học ngoại ngữ được Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức là một giải pháp đột phá trong công tác quản lý và hỗ trợ hoạt động tự học của học sinh. Theo kế hoạch tháng tự học bắt đầu từ ngày 20/2 và kết thúc vào ngày 20/3. Đây là hoạt động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại.
Hội nghị là giải pháp đột phá trong công tác quản lý và hỗ trợ hoạt động tự học của học sinh. Thời gian tới đây bên cạnh môn ngoại ngữ còn có nhiều môn học khác sẽ cùng được phát động và thực hiện để thực hiện tốt nhất phong trào tự học đối với học sinh và giáo viên.
Ông Trần Thế Cương chia sẻ, ngay từ những ngày đầu triển khai, phong trào Tháng tự học ngoại ngữ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ học sinh, giáo viên và các nhà trường. Không ít học sinh, sau khi hoàn thành bài kiểm tra năng lực, đã ngay lập tức bắt đầu học ngay như ở quận Hoàng Mai, huyện Hoài Đức...
Không chỉ học sinh, các thầy, cô hiệu trưởng cũng chủ động đăng ký kiểm tra trình độ và hăng hái tham gia hành trình tự học trong suốt 4 tuần. Nhiều thầy cô đã đặt ra mục tiêu điểm số cho bản thân, cùng học và cùng trải nghiệm với học sinh, thể hiện tinh thần gương mẫu, truyền cảm hứng học tập cho toàn trường như ở các trường THCS Trưng Vương, THCS Hoàng Mai...
Việc tự học rất quan trọng
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, việc Sở GD&ĐT Hà Nội phát động “Tháng tự học ngoại ngữ” là rất phù hợp và cần thiết. Bởi ngoại ngữ là công cụ để hội nhập thế giới, cũng là giải pháp cụ thể để thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Nhắc về tấm gương tự học ngoại ngữ của Bác Hồ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc tự học, góp phần xây dựng xã hội học tập, cũng là thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Động viên học sinh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhắn nhủ, với việc học ngoại ngữ nói riêng, các môn học khác nói chung, việc tự học rất quan trọng. Các em hãy tự tin và yên tâm không phải tự học có nghĩa là học một mình, mà là tự xây dựng rõ mục tiêu, phương pháp để có thể học mọi nơi, mọi lúc một cách hiệu quả.
Đối với thầy cô giáo, Thứ trưởng cho rằng, đây là đội ngũ quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục. Phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo sẽ là ngọn nguồn của mọi nguồn cảm hứng, giúp học sinh biết yêu con người, yêu văn hóa, yêu bộ môn, cảm hứng tự học để tách bạch khỏi sự lệ thuộc của thầy cô.
Ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của Sở GD&ĐT Hà Nội trong lan tỏa phong trào tự học ngoại ngữ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng đây là mô hình cần được phổ biến, nhân rộng để các tỉnh, thành phố khác học tập, vận dụng phù hợp linh hoạt với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Đỗ Mỹ Linh, thành viên tham gia Tháng tự học ngoại ngữ năm 2025 chia sẻ: Phong trào Tháng tự học ngoại ngữ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian qua. Không chỉ trong trường học mà nhiều địa phương, trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức những buổi chia sẻ kinh nghiệm, những nhóm học tập, tạo động lực chinh phục ngoại ngữ.
"Với sự phát động Tháng tự học ngoại ngữ hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tạo ra một môi trường học tập sôi động hơn nữa. Hãy coi việc học ngoại ngữ không phải là một nhiệm vụ, mà là một hành trình thú vị, nơi mà mỗi từ vựng, mỗi câu nói ta học được sẽ giúp mở ra những cơ hội mới, giúp chúng ta kết nối với thế giới một cách tự tin hơn", hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt tháng tự học ngoại ngữ năm 2025, động viên các thầy cô giáo và học sinh tại các điểm cầu; tham quan và kiểm tra Cổng điều hành quản trị Tháng tự học ngoại ngữ tại Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội.
Thứ trưởng cũng đã tặng cuốn sách "Học tập suốt đời" của tác giả Peter Hollins cho các em học sinh tham gia Tháng tự học ngoại ngữ.