Ngành GD-ĐT Đồng Nai triển khai nhiệm vụ năm học mới

GD&TĐ -Sáng 18/8, Sở GD&ĐT Đồng Nai tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017-2018.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các HS
Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các HS

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Đồng Nai, toàn ngành về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học 2016-2017.  

Cụ thể, tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT 23.130/23.792, 97,22% (tăng 4,44% so với năm 2016). Ngành có 71 em tham gia kỳ thi HS giỏi quốc gia khối THPT đạt 40 giải. Tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia HS trung học KV phía Nam đạt 8 giải. 

Việc ứng dụng CNTT trong dạy và học đã được tăng cường. Cụ thể, tỷ lệ trường được trang bị máy tính phục vụ dạy học cho các cơ sở GD (kể cả ngoài công lập): mầm non 48%;  tiểu học 57%. THCS đạt 96%; THPT là 94%.

Tỷ lệ trường dc trang bị bảng tương tác phục vụ dạy học: tiểu học 94%. THCS 96%. THPT là 68%.

Về kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn QG: có 93/224 trường MN đạt chuẩn. Tiểu học có 120/ 296 trường; THCS có: 81/174 trường. THPT có 16/46 trường. 

Năm học 2016-2017, toàn ngành có 34.816 HS dân tộc thiểu số. 3.584 HS khuyết tật, 1.283 HS mồ côi được hỗ trợ chăm lo, hỗ trợ.  Quỹ khuyến học các cấp và các tổ chức cá nhân tài trợ đã trao học bổng cho 12.572 HS với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 5 tỷ đồng...

Sở GD&ĐT và các sở, ban ngành, đoàn thể kí kết phối hợp giáo dục HS trong năm học mới
 Sở GD&ĐT và các sở, ban ngành, đoàn thể kí kết phối hợp giáo dục HS trong năm học mới

Ngoài những kết quả đạt được, ngành vẫn còn gặp những khó khăn như áp lực về trường lớp.

Cụ thể ở một số ở TP Biên Hòa, tại hai trường tiểu học vẫn còn tình trạng ca 3. Một số địa phương khác do các khu CN phát triển nhanh nên vẫn còn tình trạng sĩ số HS cao; Học sinh các trường THPT ngoài công lập vẫn bỏ học với tỷ lệ cao, chưa đạt mục tiêu phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS đi học nghề...

Chưa khắc phục được tình trạng giáo viên thừa, thiếu cục bộ, giáo viên điều chuyển dạy không đúng trình độ đào tạo theo cấp học.

Tập trung một số nhiệm vụ cho năm học mới

Phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trước thềm năm học mới ngành GD&ĐT Đồng Nai cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho năm học mới 2017-2018 dựa trên những nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ GD&ĐT đưa ra.

Được biết, năm học mới mạng lưới trên địa bàn tỉnh gồm 869 trường, tăng thêm 38 trường so với năm học 2016 – 2017. Tổng số học sinh mầm non và phổ thông là 675.669 học sinh, tăng khoảng 29.095 học sinh so với năm học trước.

Học sinh tại Đồng Nai tựu trường từ ngày 14/8 vừa qua
 Học sinh tại Đồng Nai tựu trường từ ngày 14/8 vừa qua

Dự kiến, số công trình trường học được xây dựng để đưa vào sử dụng trong năm học 2017 - 2018 là 64 công trình với 601 phòng học và các hạng mục chức năng khác, tổng kinh phí đầu tư là 527 tỷ đồng. Trong đó, số công trình dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong khai giảng năm học mới là 35 công trình với 463 phòng học và các hạng mục chức năng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành đã đạt được trong năm học vừa qua và kỳ vọng ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp của năm học mới.

Đồng thời đưa ra một số nhiệm vu mà ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cần tập trung trong thời gian tới như:

Tiếp tục phát triển trường lớp ở những nơi có số HS gia tăng nhanh, sĩ số cao và có khả năng phát sinh lớp học ca 3; Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho HS; Tổ chức rà soát đội ngũ nhà giáo, đảm bảo việc tuyển dụng, sử dụng, tinh giản biên chế hợp lý; khắc phục tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ…

 Nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp trong trường phổ thông; phối hợp thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS tốt hơn…

Tiếp tục đầu tư hợp lý, khai thác, sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị dạy học; phát triển trường học đạt chuẩn quốc gia, kiên quyết không để tình trạng nợ chuẩn hoặc không đảm bảo chuẩn về CSVC đối với các trường đã công bố đạt chuẩn;

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý GD, cơ sở GD; xem trọng kỷ cương công vụ, đạo đức nhà giáo; phát huy dân chủ, nâng cao sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, công chức, viên chức thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng GD.

Phát động ủng hộ đồng bào bão lụt
Phát động ủng hộ đồng bào bão lụt

Cũng tại hội nghị, Sở đã trao bằng khen, tuyên dương khen thưởng cho các HS đạt thành tích cao trong năm học vừa qua. Đồng thời phát phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt tại một số tỉnh phía Bắc. Sở trích ra 400 triệu đồng từ Quỹ tấm lòng vàng của ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cho 4 tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên (mỗi tỉnh 100 triệu đồng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.