Ngành công nghiệp Phần Lan bắt đầu 3 ngày đình công

GD&TĐ - Một cuộc đình công quy mô lớn trong ngành công nghiệp với sự tham gia của 100 nghìn công nhân các ngành công nghệ, hóa chất và chế biến gỗ sẽ bắt đầu vào thứ Hai tại Phần Lan, thông tin trên được người hoà giải tranh chấp lao động nhà nước Vuokko Piekkala.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên minh công nghiệp (Teollisuusliitto) đã đưa ra cảnh báo đình công từ ngày 9 đến 11 tháng 12, cụ thể là sẽ đóng cửa các nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Neste ở Porvoo và Naantali. Hiện tại, các nhà đàm phán là Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ và Liên minh Công nghiệp chưa đạt được thỏa thuận tăng lương. Người sử dụng lao động sẵn sàng tăng lương ở mức 0,5%, trong khi người lao động yêu cầu 2,5-3%.

“Về tất cả các vấn đề còn tồn đọng, thỏa thuận đã được thông qua, ngoại trừ mức tăng lương. Quan điểm của các bên về việc này rất khác nhau”, ông Pie Piekkala lưu ý.

Tham gia vào cuộc đình công sẽ có công nhân trong các ngành công nghệ, chế biến gỗ, lọc dầu và hóa chất.

Neste trước đó đã nói trong một thông cáo báo chí rằng cuộc đình công "sẽ gây ảnh hưởng lớn đến xã hội Phần Lan trên phạm vi toàn quốc”.

Theo cơ quan STT của Phần Lan, thiệt hại kinh tế lên tới 400 triệu euro.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ