Ngăn chặn "Hội Thánh Đức Chúa Trời" trái phép tái xuất ở TP. Thanh Hóa

GD&TĐ - Hai người đàn ông đã thuê một căn nhà ở TP. Thanh Hóa, rồi dùng mạng xã hội kêu gọi người nhẹ dạ, cả tin tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Lực lượng công an làm việc với Đỗ Viết Trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Lực lượng công an làm việc với Đỗ Viết Trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 12/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết:  Đội An ninh nhân dân, Công an TP.Thanh Hóa vừa phát hiện tại số nhà 12/184 phố Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa đang có hoạt động trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại số nhà nêu trên 2 người đang sinh hoạt đạo trái phép, gồm: Đỗ Viết Trường (31 tuổi), ở xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn và Đinh Văn Dũng (34 tuổi), ở thôn Thanh Nga, xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hoạt động sinh hoạt đạo trái phép của hai người này.

Theo khai nhận của Đỗ Viết Trường, căn nhà trên vừa được người này thuê và hoạt động sinh hoạt đạo trái phép một thời gian thì bị công an phát hiện, xử lý.

Công an TP.Thanh Hóa kiểm tra các tài liệu có liên quan đến hoạt động sinh hoạt đạo trái phép của Đỗ Viết Trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Công an TP.Thanh Hóa kiểm tra các tài liệu có liên quan đến hoạt động sinh hoạt đạo trái phép của Đỗ Viết Trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Bước đầu, Công an TP. Thanh Hóa xác định: Để hoạt động sinh hoạt đạo trái phép, Đỗ Viết Trường thường sử dụng mạng xã hội Zalo rồi sao chép các điều dạy trong kinh thánh chính thống, sau đó gửi vào các tài khoản Zalo khác trên địa bàn TP.Thanh Hóa và các huyện, lôi kéo người tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Cũng theo cơ quan công an, Đỗ Viết Trường là giáo dân theo đạo Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, Đỗ Viết Trường bỏ đạo Thiên Chúa giáo, để theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Hiện, Công an Thành phố Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu Đỗ Viết Trường, Đinh Văn Dũng viết cam kết không được tiếp tục tổ chức sinh hoạt đạo trái phép.

Trước đây, “Hội thánh Đức Chúa Trời” xuất hiện tại TP. Thanh Hóa từ năm 2015 và núp bóng dưới nhiều hình thức như bán hàng online, đồ điện tử, từ thiện… để tiến hành các hoạt động tuyên truyền. Sau đó phát triển ra nhiều địa phương khác ở trong tỉnh.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh nắm địa bàn, sớm phát hiện đấu tranh, ngăn chặn từ xa, vô hiệu hóa các điểm nhóm này để chấm dứt hoạt động tuyên truyền đạo trái phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?