Ngăn chặn 3 nữ sinh ở Lai Châu bỏ học theo người lạ đi làm thuê

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vừa ngăn chặn thành công 3 nữ sinh có ý định lừa dối gia đình, bỏ học đi làm thuê sau lời dụ dỗ của người lạ mặt.

Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời 3 học sinh có ý định bỏ nhà đi làm thuê.
Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời 3 học sinh có ý định bỏ nhà đi làm thuê.

Ngày 20/3, Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu tiếp nhận thông tin từ gia đình 3 học sinh là V.T.L; T.T.P.N và V.T.H, cùng sinh năm 2010. Các em là học sinh lớp 8A2, Trường THCS xã Hố Mít (huyện Tân Uyên). Cả 3 có nói với gia đình là đi tắm nhưng không về nhà.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tân Uyên đã triển khai lực lượng xác minh, tìm kiếm. Qua xác minh nhanh, 3 học sinh trên đã lên xe khách Quỳnh Quý tại bản Bó Lun, xã Pắc Ta để đi làm thuê tại tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/3, Công an huyện Tân Uyên đã giữ được 3 học sinh tại điểm bán vé nhà xe Quỳnh Quý thuộc tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Qua tuyên truyền, giải thích và vận động, các học sinh đã quay trở về trường.

Tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh để các em tiếp tục đến trường.
Tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh để các em tiếp tục đến trường.

Qua tìm hiểu được biết, một người có facebook tên “Gấm” đã kết bạn và nhắn tin rủ 3 em học sinh đi về tỉnh Bắc Ninh làm công nhân lắp ghép phụ kiện tai nghe điện thoại. Mức lương các em được hưởng là 8,5 triệu đồng/người/tháng và hứa sẽ chi trả tiền xe khách, sắm đồ dùng cá nhân để các em sử dụng nếu đồng ý làm thuê.

Do tin theo lời rủ rê của một người không quen biết, chiều ngày 20/3, 3 em học sinh trên đã sắp xếp quần áo và chuẩn bị đón xe về tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, cũng tại Trường THCS Hố Mít, 1 nữ sinh lớp 8 đã bị gia đình ép tảo hôn, lấy cậu ruột làm chồng. Tuy nhiên, nhà trường và lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và tuyên truyền để học sinh tiếp tục theo học.

Công an huyện Tân Uyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trường THCS xã Hố Mít.

Công an huyện Tân Uyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trường THCS xã Hố Mít.

Ngày 21/3, Công an huyện Tân Uyên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trường THCS xã Hố Mít về nội dung "Bạo lực học đường, phòng chống mua bán người, mua bán phụ nữ trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tảo hôn và hậu quả tác hại của hôn nhân cận huyết". Buổi tuyên truyền có sự tham dự của 326 học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Qua buổi tuyên truyền, đại diện UBND xã Hố Mít, Trường THCS xã Hố Mít cảm ơn sự tham gia kịp thời của lực lượng Công an để ngăn chặn sớm tình trạng học sinh tự ý nghỉ học lao động tự do, tình trạng tảo hôn xâm phạm đến quyền lợi của trẻ em, cụ thể là học sinh của nhà trường.

"Học sinh trong trường đã được nghe giải thích về hậu quả, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết cũng như các nguy cơ tiềm ẩn, rủi ro khi bỏ học, tự ý đi lao động tự do khi chưa đủ độ tuổi. Cùng với đó, tìm hiểu các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, phòng chống mua bán người, mua bán phụ nữ trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng" - cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Hố Mít thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.