Nga xóa sổ kho đạn của hệ thống HIMARS, phá tan các cuộc phản công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết phá hủy kho đạn của hệ thống HIMARS, đẩy lui các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Donetsk.

Pháo binh Nga.
Pháo binh Nga.

Ngày 26/11, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật diễn biến của hoạt động quân sự tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, do hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga tại các khu vực tập trung Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), âm mưu tấn công của đối phương theo hướng làng Novoselovskoye của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã bị ngăn chặn. Tại đây, hơn 30 quân nhân Ukraine, 1 xe bọc thép và 3 xe bán tải đã bị phá hủy.

Theo hướng Krasno - Limansky, AFU với lực lượng của 2 nhóm chiến thuật đại đội đã cố gắng tấn công các đơn vị của quân đội Nga theo hướng các khu định cư Kolomyychikha và Ploschanka của LPR nhưng không thành công. Do hậu quả của hỏa lực pháo binh Nga, các đơn vị của AFU đã bị chặn lại và quay trở lại vị trí ban đầu. Phía Ukraime có hơn 40 quân nhân thương vong, 3 xe chiến đấu bộ binh và 2 phương tiện bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, hành động quyết đoán của quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc phản công của AFU tại các khu vực định cư Belogorovka, Yakovlevka và Kleshcheyevka. Tại đây, có tới 70 quân nhân Ukraine, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép đã bị tiêu diệt.

Ở hướng Nam - Donetsk, Ukraine cố gắng khôi phục vị trí đã mất trong các khu vực định cư Novomikhaylovka và Nikolskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã đẩy họ về vị trí ban đầu.

Ngoài ra, một nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công các vị trí của Nga gần làng Vremevka đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU theo hướng này lên tới 40 quân nhân thương vong, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 5 xe bán tải.

Các lực lượng Nga đã tấn công 5 điểm kiểm soát của AFU tại các khu vực định cư Chuhuiv của vùng Kharkiv, Seversk, Kramatorsk, Yampol và Redkodub của DPR, điểm triển khai tạm thời của nhóm dân tộc chủ nghĩa tại khu vực làng Yelenokonstantinovka của vùng Zaporozhye. Ngoài ra, 56 đơn vị pháo binh ở các vị trí bắn, nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 158 địa điểm cũng bị tấn công.

Tại khu vực lân cận làng Kushugum, vùng Zaporozhye, một kho đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ gửi tới Ukraine đã bị phá hủy.

Bên cạnh đó, 2 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad của Ukraine đã bị trúng đạn Nga tại một vị trí khai hỏa gần làng Liptsy ở vùng Kharkiv.

Các phương tiện phòng không Nga đã bắn hạ 3 máy bay không người lái trong ngày tại khu vực làng Chervony Chaban, vùng Kherson.

Ngoài ra, 4 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS đã bị đánh chặn ở khu vực làng Mirnoye, vùng Kherson.

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.