Do được gia đình phát hiện kịp thời, sơ cứu ép tim, thổi ngạt nên bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.
Theo lời kể của bố mẹ, bé gái nặng khoảng 12kg, cao 90cm, rất thích nghịch nước. Trong lúc nhà có khách, bé một mình đi ra khu vực đầu hồi nhà, nơi có đặt một chiếc xô đựng nước thải điều hòa, cao khoảng 40 - 45cm, bên trong có chứa khoảng 10 - 15cm nước.
Khi người nhà phát hiện, bé đã rơi vào tình trạng tím tái, ngưng thở. Người nhà đã kịp thời và nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu ban đầu. Sau khoảng 5 - 7 phút, trẻ nôn ra nước, thức ăn, có nhịp thở trở lại dù vẫn hôn mê.
Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện huyện trong tình trạng có mạch, được đặt nội khí quản và bóp bóng có oxy hỗ trợ hô hấp và chuyển đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp. Kết quả hình ảnh chụp phim X-quang phổi cho thấy, bé có dấu hiệu tổn thương phổi do hít sặc. Trẻ được an thần thở máy và hồi sức tích cực.
Với các trường hợp cấp cứu cho trẻ nói chung, bác sĩ Phạm Công Khắc - Trung tâm Nhi khoa khuyến nghị áp dụng theo nguyên tắc đầu tiên làm thông thoáng đường thở, tiếp đó thổi ngạt và ép tim. Cụ thể, khi gặp trường hợp trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, tới vị trí an toàn gần nhất. Cẩn thận đặt trẻ trên nền cứng, phẳng, chắc chắn.
Giữ đầu trẻ ngửa ra sau và nâng cằm để thông đường thở. Tiếp theo, thực hiện thổi ngạt 5 lần. Sau đó, tiếp tục thực hiện theo chu kỳ ép tim 30 lần thì thổi ngạt 2 lần. Khi ép tim ngoài lồng ngực, không ấn ngực quá mạnh tránh gây tổn thương xương sườn, phổi. Tiếp tục các bước ép tim - thổi ngạt xen kẽ cho đến khi trẻ có phản ứng trở lại, có nhịp thở và đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Bác sĩ Phạm Công Khắc khuyến cáo: “Mùa Hè, trẻ nhỏ rất thích nghịch nước. Không chỉ ao hồ, sông suối mới nguy hiểm mà ngay cả các vật dụng chứa nước trong nhà như chậu, xô, bể bơi mini, bể cá cảnh… cũng tiềm ẩn rủi ro đuối nước cao”.
Do đó, phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi một mình gần khu vực có nước. Đồng thời, cần đậy kín, cất cao những vật dụng chứa nước. Trẻ em khi đi bơi cần có người lớn giám sát.
“Đặc biệt, không được dốc ngược trẻ hay vác trẻ lên vai chạy vòng quanh khi trẻ bị đuối nước. Hành động này dễ làm chậm quá trình sơ cứu và gây tổn thương thêm cho trẻ. Song song với đó, tăng cường các hoạt động truyền thông, đào tạo giáo dục kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng. Nên cho trẻ tập bơi sớm nhất có thể”, bác sĩ Khắc nhấn mạnh.