Nga: Vắc-xin một liều Sputnik Light có hiệu quả 79%

GD&TĐ - Nga đã phê duyệt phiên bản vắc-xin Sputnik V một liều sau khi nó cho thấy hiệu quả gần như 80%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tỷ lệ hiệu quả của Sputnik Light là 79,4%. Kết quả này dựa trên phân tích dữ liệu trong thực tế thay vì thử nghiệm lâm sàng tiêu chuẩn. Các nghiên cứu ở giai đoạn đầu và giữa cho thấy vắc-xin không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Vắc xin Sputnik V của Nga được đánh giá ngang hàng với các vắc-xin khác được sử dụng ở Mỹ và Châu Âu khi nó cho thấy hiệu quả 92% đối với Covid-19. Trước đó, đã có những hoài nghi được đưa ra khi Tổng thống Putin tuyên bố vào tháng 8/2020 rằng Nga đã nghiên cứu thành công vắc-xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới vào tháng 8.

Mặc dù hơn 20 triệu người trên thế giới hiện đã được tiêm một liều Sputnik V, Nga đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dân tiêm chủng. Chỉ có khoảng 8% dân số được tiêm liều đầu tiên trong bối cảnh làn sóng nhiễm trùng có khả năng tăng lên.

Kirill Dmitriev - Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga cho biết Sputnik V hai liều vẫn sẽ là vắc-xin chính ở Nga. Phiên bản Sputnik Light chủ yếu dành cho các quốc gia có mức tăng Covid-19 nhanh chóng và họ cần phải gấp rút hạ xuống.

Ông Dmitriev cho biết: “Chúng tôi dự kiến ​​sẽ đăng ký Sputnik Light ở một số quốc gia sớm nhất vào tuần với.” Ông nói thêm rằng quỹ tuân thủ các thủ tục pháp lý của Nga.

Vắc-xin này giống với liều đầu tiên của Sputnik V. Ông chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng vào tháng 6, Sputnik Light sẽ được đăng ký khá nhiều ở hầu hết các quốc gia đã đăng ký Sputnik V.” Sputnik Light cũng có thể hoạt động như một liều thuốc tăng cường cho các vắc-xin Covid-19 khác trong việc bảo vệ chống lại các đột biến của virus, tùy thuộc vào các thử nghiệm lâm sàng bổ sung.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức và sản phẩm nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Sử dụng AI nhận diện hành vi tội phạm

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để truy xuất các video bạo lực, tai nạn giao thông, hỏa hoạn… trên camera, nhằm hỗ trợ phát hiện người có hành vi tội phạm.

Công nghệ đá sệt giúp hải sản đánh bắt xa bờ tươi ngon, chất lượng tốt.

Công nghệ bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ

GD&TĐ - Lần đầu tiên công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB được thử nghiệm bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ, giúp giảm tổn thất rõ rệt, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.