Địa điểm cho cuộc đàm phán Nga và Ukraine đã sẵn sàng

GD&TĐ - Moscow và Kiev sẽ có các cuộc đàm phán tại Belarus vào hôm nay trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nơi sẽ diễn ra đàm phán giữa Nga và Ukraine.
Nơi sẽ diễn ra đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Nga đã tấn công quốc gia láng giềng vào sáng 24/2 khi cho rằng cần bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk vốn tách khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev. Ukraine cho rằng động thái này là hành động gây hấn vô cớ.

Các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu tại Belarus, một nơi nào đó gần với biên giới Ukraine. Bộ Ngoại giao Belarus đã công bố một bức ảnh về căn phòng sẽ diễn ra cuộc đàm phán. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết nước này đã sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán “bất cứ lúc nào”.

Hãng tin Sputnik hôm nay dẫn một nguồn tin cho biết phái đoàn Ukraine đã tới Belarus.

Cuộc đàm phán ban đầu dự kiến diễn ra tại thành phố Gomel ở miền đông Belarus vào thứ 7 tuần trước nhưng Ukraine từ chối cử một nhóm tới đây do bất đồng về địa điểm và các điều khoản sơ bộ.

Các quan chức Ukraine cho rằng không phù hợp để tổ chức các cuộc đàm phán ở Belarus vì quân đội Nga đang sử dụng lãnh thổ nước này để tổ chức tấn công chống lại Ukraine. Minsk phủ nhận rằng các lực lượng của họ đang tham gia vào chiến dịch của Nga.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Lukashenko của Belarus, Kiev đã đồng ý với các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ukraine đã bị trì hoãn hơn nữa do các vấn đề về hậu cần.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?