Nga và Ấn Độ tuyên bố tập trận chung

GD&TĐ - Cuộc tập trận chung chống khủng bố của Nga - Ấn Độ mang tên Indra-2018 sẽ được diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 11 tại bang Uttah Bradesh của Án Độ - cơ quan báo chí Quân khu phía Đông của Nga cho biết hôm qua (3/10).

Hình ảnh một cuộc tập trận. Ảnh: TASS
Hình ảnh một cuộc tập trận. Ảnh: TASS

“Hội thảo cuối cùng để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Indra-2018 của Nga - Ấn đã diễn ra tại Ấn Độ. Các bên đã nhất trí rằng cuộc tập trận sẽ diễn ra tại một khu huấn luyện gần thị trấn Babina, bang Uttah Bradesh của Ấn Độ từ ngày 18 đến 28 tháng 11” – thông cáo báo chí cho biết.

Theo đó, Nga có kế hoạch cử 250 lính bộ binh cơ giới của Quân khu phía Đông đã triển khai tại khu vực Primorye (vùng Viễn Đông) để tham gia tập trận.

Cuộc tập trận chống khủng bố của Nga và Ấn Độ đã được tổ chức thường xuyên kể từ năm 2003. Cuộc tập trận trước đây diễn ra năm 2017 tại vùng Primorye thuộc vùng Viễn Đông của Nga và tại khu vực huấn luyện của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga).

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ