Nga và Ấn Độ ký thỏa thuận chuyển giao 600.000 súng trường tấn công AK-203

GD&TĐ - Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng về việc chuyển giao hơn 600.000 khẩu súng trường tấn công 7,62mm AK-203 cho Ấn Độ cho Bộ Quốc phòng nước này.

Súng trường tấn công AK-203.
Súng trường tấn công AK-203.

Giám đốc điều hành Vladimir của Kalashnikov cho biết “Nga và Ấn Độ đã thực hiện công việc chuẩn bị quy mô lớn trong hơn 3 năm để tối ưu hóa giá cả và các thông số công nghệ của dự án. Giờ đây, hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất súng AK-203 tiên tiến ở thị trấn Korwa trong những tháng tới”.

Người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật – Quân sự của Nga Dmitry Shugayev nói với Kênh truyền hình Rossiya-24 rằng việc giao hàng sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quân đội Ấn Độ.

Ông nhấn mạnh rằng “điều quan trọng nhất là Ấn Độ sẽ đạt được năng lực sản xuất vũ khí cỡ nhỏ với sự giúp đỡ của các đối tác Nga”.

Theo ông Dmitry Shugayev, Nga sẵn sàng thu xếp sản xuất trong nước loại súng trường tấn công tiên tiến không thua kém các đối thủ nước ngoài và thậm chí còn vượt trội hơn về nhiều thông số. Do đó đây cũng là một sự kiện lớn đối với ngành công nghiệp Nga.

Quan chức trên cho biết “AK-203 là một trong những vũ khí tự động mới nhất của chúng tôi. Nó đã được thử nghiệm trong một thời gian dài và các đối tác Ấn Độ đã khá tỉ mỉ trong việc lựa chọn mẫu phù hợp và họ đã chọn Ak-203”.

Đầu tháng 3/2019, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố kế hoạch thành lập liên doanh Ấn – Nga để sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov tại nước này. Ấn Độ có thể trở thành nước ngoài đầu tiên sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov thuộc seri mới nhất.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh thuyết trình về sản phẩm.

Học sinh Kon Tum sáng tạo cùng microbits

GD&TĐ - 26 sản phẩm của 10 trường học tại Kon Tum tranh tài trong Hội thi “Sáng tạo cùng micro: bits” với chủ đề "Sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu".

Ông Nguyễn Ngọc Minh (thứ hai từ phải sang) - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nga Sơn (Thanh Hóa) cùng đồng nghiệp. Ảnh: NVCC

Mở rộng cơ hội cho người học

GD&TĐ - Một điểm mới trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) là xác lập giáo dục nghề nghiệp như một cấp học, gồm hai bậc: Trung học nghề và cao đẳng.