"Tôi và ông Dmitry Lubinets - người đứng đầu cơ quan thanh tra nhân quyền Ukraine, đã thảo luận chi tiết về các hoạt động phối hợp, hướng tới một sứ mệnh nhân đạo tại Alyoshki.
Mọi việc đang tiến triển theo đúng các thỏa thuận đã đạt được. Cả hai bên đều đang thực hiện đúng cam kết của mình", bà Lantratova viết trên kênh Max hôm 24/10.
Ngày 21/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả tình hình nhân đạo ở Alyoshki là rất nghiêm trọng.
Thực phẩm và thuốc men không thể được vận chuyển đến thành phố, do các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Ngày 19/10, người đứng đầu quận Alyoshki, Ruslan Khomenko, cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành hơn 1.200 cuộc tấn công bằng pháo và UAV vào Alyoshki trong tuần qua.
Hôm 23/10, Nhà Trắng thông báo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Alyoshki. Thỏa thuận ngừng bắn cục bộ này sẽ có hiệu lực vào ngày 29/10.
Hai bên nhất trí ngừng các hành động thù địch tại Alyoshki để "cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào và chuẩn bị sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định", Nhà Trắng cho biết.
Một tổ chức truyền thông độc lập của Mỹ sẽ hỗ trợ và ghi lại các hành động của cả Nga và Ukraine trong suốt quá trình này.
Về phần mình, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố, lực lượng Nga sẽ thực thi lệnh ngừng bắn cục bộ theo hướng Kherson vào lúc 4h sáng (giờ Moscow) ngày 27/10, để tạo điều kiện cho một chiến dịch nhân đạo gần Alyoshki.