Nga tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine

GD&TĐ - Nga cho biết quân đội của họ có thể nhắm mục tiêu vào nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây ở Ukraine.

Một thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine cầm vũ khí chống tăng NLAW, ở ngoại ô Kiev.
Một thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine cầm vũ khí chống tăng NLAW, ở ngoại ô Kiev.

Hôm qua (12/3), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước rằng “chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng việc dàn xếp đưa vũ khí từ một số quốc gia tới không chỉ là một động thái nguy hiểm mà nó còn biến những đoàn xe này chở thành mục tiêu hợp pháp”.

Ông cho biết Moscow đã cảnh báo “về hậu quả của việc chuyển giao một cách thiếu suy nghĩ những loại vũ khí như hệ thống phòng không di động, hệ thống tên lửa chống tăng v.v… cho Ukraine”.

Theo ông Ryakov, Washington đã không coi trọng những cảnh báo của Moscow và nói thêm rằng Nga và Mỹ không tổ chức bất kỳ “tiến trình đàm phán” nào về Ukraine.

Tổng thống Putin đã cử quân đội Nga đến Ukraine vào ngày 24/2 và nói rằng ông đặt mục tiêu “phi phát xít hóa” đất nước này. Moscow phải hứng chịu một loạt các lệnh trừng phạt quốc tế kể từ khi tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần kêu gọi các cường quốc phương Tây cung cấp thêm viện trợ quân sự cho nước ông, đồng thời cảnh báo quân đội Nga sẽ không dừng lại ở biên giới Ukraine nếu Moscow nằm toàn quyền kiểm soát.

Tuy Mỹ và NATO bác bỏ lời kêu gọi lặp đi lặp lại của ông Zelensky về áp dụng vùng cấm bay trên Ukraine, họ đang vận chuyển vũ khí vào Ukraine với tốc độ chóng mặt, bao gồm các mặt hàng nhạy cảm cao như tên lửa vác vai, còn gọi là hệ thống phòng không di động (MAN PADS) có thể bắn rơi máy bay.

Việc giao vũ khí của phương Tây có ý nghĩa quan trọng, giúp người Ukraine có khả năng chống lại lực lượng Nga hiệu quả và ác liệt hơn nhiều so với dự đoán của tình báo Mỹ.

Thượng viện Mỹ hôm thứ 5 đã thông qua 6,5 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên minh châu Âu tài trợ cho việc mua và giao vũ khí sau khi các nhà lãnh đạo đồng ý vận chuyển số vũ khí trị giá 502 triệu USD tới Kiev.

2 ngày sau khi cuộc tấn công vào Ukraine của Nga bắt đầu, Berlin cho biết sẽ cung cấp 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Stinger trong một bước ngoặt từ chính sách cấm xuất khẩu vũ khí tới các khu vực xung đột.

Trong một lần thay đổi chính sách tương tự, vào cuối tháng 2, chính phủ Na Uy cũng cho biết sẽ tài trợ tới 2.000 vũ khí chống tăng M72.

Hôm qua, dân quân Ukraine và người dân thủ đô đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn khi các lực lượng Nga bao vây thành phố với binh lính và pháo binh cách đó chỉ vài km. Giao tranh dữ dội diễn ra ở phía tây bắc Kiev, phần lớn lực lượng mặt đất của Nga cách trung tâm thủ đô Kiev 25km.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.