Mỹ cấm cung cấp đô la cho Nga, Anh áp lệnh trừng phạt thành viên Hạ viện Nga

GD&TĐ - Hôm qua (11/3), Mỹ đã cấm xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán, hoặc cung cấp trực tiếp hay gián tiếp tiền giấy đô la Mỹ từ Mỹ hoặc bởi một người Mỹ cho chính phủ Nga hoặc bất kỳ cá nhân nào ở Nga.

Tiền tệ của Mỹ.
Tiền tệ của Mỹ.

Điều này cho thấy một vấn đề nghiêm trọng đối với Nga – nước xuất khẩu dầu lớn vì hầu hết các hợp đồng dầu được thanh toàn bằng đồng đô la Mỹ.

Ngày 2/3, Liên minh châu Âu cũng cấm xuất khẩu và nhập khẩu tiền giấy euro sang Nga. Một ngoại lệ chỉ được áp dụng cho các cá nhân đến Nga, các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế có quyền miễn trừ pháp lý.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Vương Quốc Anh cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 386 thành viên Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) vào hôm qua. Lệnh trừng phạt này nhắm vào tất cả các nhà lập pháp đã bỏ phiếu công nhận chủ quyền của các nước cộng hòa ly khai của Ukraine là Lugansk và Donetsk.

Bộ Ngoại giao Anh cho rằng, sự công nhận chính thức của Moscow đối với 2 nước cộng hòa trên là “cái cớ” cho cuộc tấn công sau đó của Nga vào Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, “cùng với các đồng minh của mình, chúng tôi đứng vững vàng bên những người bạn Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ nhân đạo, vũ khí phòng thủ và công tác ngoại giao nhằm cô lập Nga trên trường quốc tế”.

Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2 vì cho rằng cần bảo vệ các nước cộng hòa ly khai và chính Nga. Hiện Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia độc lập và không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kiev khẳng định hành động của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ thông tin đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa ly khai bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.