Nga tuyên bố sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa Sarmat

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Trung tâm Tên lửa Nhà nước Makeyev của Nga, nước này đã sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ 5 RS-28 Sarmat.

Nga thử tên lửa Sarmat. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).
Nga thử tên lửa Sarmat. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"Hệ thống tên lửa này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và được cung cấp các vật liệu, thiết bị sản xuất cần thiết" - Tổng Giám đốc Trung tâm Tên lửa Nhà nước Makeyev Vladimir Degtyar nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Rossiyskaya Gazeta ngày 23/11.

Theo ông Degtyar, Sarmat sẽ giúp củng cố triệt để tiềm lực quốc phòng của Nga. Trong 40-50 năm tới, tổ hợp này sẽ trở thành sự bảo vệ đáng tin cậy cho nhà nước, đồng thời là một nhân tố răn đe hạt nhân và đảm bảo hòa bình.

Ngày 18/11, chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) Nga Sergey Karakayev nói về việc hoàn thành thành công các thử nghiệm bay của hệ thống tên lửa Sarmat.

Trước đó, ngày 20/4, Nga lần đầu tiên phóng tên lửa Sarmat trong chương trình thử nghiệm cấp nhà nước, sau đó tổ hợp này sẽ được chuyển giao cho Lực lượng Tên lửa chiến lược. Vụ phóng diễn ra từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk.

Sarmat là hệ thống tên lửa chiến lược mang tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nhờ các đặc điểm của mình, nó có thể vượt qua mọi phương tiện phòng thủ tên lửa hiện đại và được coi là vũ khí có tầm tiêu diệt mục tiêu xa nhất thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh thế giới không có hệ thống ngang hàng Sarmat. Theo ông, tổ hợp này là vũ khí độc đáo giúp tăng cường tiềm năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga, cũng như đảm bảo an ninh đất nước trong trường hợp có mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ