Nga tuyên bố mở những tuyến đường an toàn mới từ các thành phố Ukraine

GD&TĐ - Hôm nay (7/3), Moscow cho biết họ đang mở các tuyến đường cho dân thường Ukraine di tản sang Nga trong bối cảnh cuộc tấn công đang diễn ra tại nước này.

Người dân tại một nhà ga xe lửa ở Kiev, Ukraine.
Người dân tại một nhà ga xe lửa ở Kiev, Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương vào hôm nay, với lý do tình hình nhân đạo “thảm khốc” tại hiện trường.

Bộ trên cho biết một lối đi an toàn đã được mở từ Kiev đến Belarus – nơi những người tị nạn sẽ được đưa tới đến Nga. Các tuyến đường xuất cảnh đến Nga đã được thiết lập từ các thành phố Kharkov và Sumy, miền đông Ukraine cũng như Mariupol trên bờ Biển Azov.

Moscow cảnh báo Ukraine không được ngăn cản dân thường rời đi. Họ cũng cho biết bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm chuyển trách nhiệm phá hoại các nỗ lực nhân đạo sẽ là “vô nghĩa” vì Nga sẽ giám sát việc sơ tán bằng cách sử dụng máy bay không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Nga , bước đi trên được thực hiện sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Pháp Macron hôm qua.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tách khỏi Ukraine ngay sau cuộc đào chỉnh năm 2014 ở Kiev, coi Mariupol là một phần lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, trong 8 năm, thành phố này đã bị Ukraine kiểm soát. Lực lượng DPR được quân đội Nga hậu thuẫn đã bao vây thành công Mariupol vào tuần trước.

Các nỗ lực sắp xếp lối đi an toàn từ thành phố vào thứ 7 và chủ nhật đã thất bại, cả 2 bên đều đổ lỗi cho nhau. Hội đồng thành phố Mariupol cáo buộc Nga pháo kích, trong khi Moscow tuyên bố “những người theo chủ nghĩa dân tộc” Ukraine đang sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”.

Ukraine đã báo cáo các cuộc pháo kích lớn ở Kiev, Kharkov và các nơi khác, cáo buộc Nga tấn công các khu dân cư. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự, chẳng hạn như sân bay, đơn vị phòng không và trạm radar.

Hơn 1,5 triệu người đã rời Ukraine sang phương Tây sau khi Nga tấn công nước này vào ngày 24/2 – theo LHQ.

Ngoài ra, 96.000 người chạy sang Nga trong tuần trước cuộc tấn công, trong cuộc bùng nổ giữa Ukraine và DPR, cũng như LPR vốn đã ly khai khỏi Ukraine năm 2014.

Moscow cho biết buộc phải tấn công Ukraine để bảo vệ DPR và LPR.  Nga cũng cho biết họ tìm cách “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine, muốn Ukraine trở thành quốc gia trung lập và không bao giờ gia nhập NATO.

Kiev cho biết cuộc tấn công hoàn toàn vô cớ và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh và các nước thành viên EU, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga để đáp trả cuộc tấn công.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.