Nga tuyên bố bắn rơi 2 tên lửa Ukraine nhắm vào nhà máy thủy điện Kakhovka

GD&TĐ - Hôm qua (15/4), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng vũ trang Nga về việc ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy thủy điện Kakhovka.

Tên lửa Tochka-U.
Tên lửa Tochka-U.

Theo ông Konashenko, sáng ngày 15/4, các lực lượng vũ trang Nga đã chặn âm mưu của chế độ dân tộc chủ nghĩa Kiev nhằm tấn công Nhà máy Thủy điện Kakhovka bằng một cuộc tấn công tên lửa.

“Vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ Moscow, một bộ phận của Lữ đoàn tên lửa số 19 của Ukraine đã tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka bằng hai tên lửa chiến thuật Tochka-U” – ông nói.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cả 2 tên lửa đều bị phòng không Nga bắn hạ giữa không trung.

“Các mảnh vỡ của một trong số chúng đã rơi xuống Novaya Kakhovka, vùng Kherson. Nhà trẻ và các tòa nhà dân cư bị hư hại. Một phụ nữ và một trẻ em bị thương đã được các nhân viên cấp cứu của Nga hỗ trợ tại hiện trường. Hiện họ đã được đưa đến cơ sở y tế” – ông Konashenkov nói.

Theo ông Konashenkov, nhà máy thủy điện này điều tiết dòng chảy của sông Dnepr, tạo ra điện cho vùng Kherson và cung cấp nước cho các khu vực nông nghiệp ở miền nam Ukraine và miền bắc Crimea.

Ông Konashenkov nhấn mạnh, nếu đập của Nhà máy thủy điện Kakhovka bị cuộc tấn công trên phá hủy, việc xả nước của Dnepr sẽ diễn ra một cách không kiểm soát và gây ra lũ lụt cho nhiều địa phương có người sinh sống ở vùng Kherson.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.