Nga tuyên bố phá hủy 46 cơ sở quân sự, hơn 1.000 quân nhân Ukraine đầu hàng ở Mariupol

GD&TĐ - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết hơn 1.000 quân nhân Ukraine, bao gồm 126 sĩ quan và 47 nữ quân nhân đã ra đầu hàng tại Mariupol.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov

Theo ông Konashenkov, kết quả của các cuộc tấn công thành công của lực lượng Nga và các đơn vị dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai, 1.026 quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ 36 đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng trong khu vực nhà máy sản xuất kim loại Ilyicha ở thành phố Mariupol. Trong số những người đầu hàng, có 162 sĩ quan và 47 nữ quân nhân.

Tổng cộng 151 quân nhân Ukraine bị thương thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ 36 đã được hỗ trợ y tế ban đầu tại hiện trường, sau đó tất cả được đưa tới bệnh viện thành phố Mariupol để điều trị.

Trong một diễn biến khác, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết các máy bay chiến đấu Nga đã tấn công 46 cơ sở quân sự Ukraine trong đêm qua.

Các địa điểm quân sự Ukraine bị máy bay chiến đấu Nga loại bỏ bao gồm 2 sở chỉ huy và một trạm radar gần khu định cư Borovoye, 2 hệ thống tên lửa phóng loạt và 4 khu vực tập trung khí tài của quân đội Ukraine gần các cộng đồng Borovoye và Peski-Radkoyskiye – ông Konashenkov cho hay.

Ngoài ra, theo ông Konashenkov, hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi 2 máy bay không người lái Ukraine ở khu định cư Afanasyevka.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.