Nga trừng phạt 9 công ty của Ukraine

GD&TĐ - Nga đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với 9 công ty Ukraine, đây là công ty lớn nhất trong danh sách các doanh nghiệp mà nước này nhắm vào các hình phạt như vậy.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Các công ty bị nhắm mục tiêu bởi “các biện pháp kinh tế đặc biệt” theo sắc lệnh mới của Nga, được công bố vào cuối ngày 12/2, bao gồm công ty đóng tàu Ukraine Craneship, công ty Donmar, công ty điều hành hàng hóa Tranship và nhà sản xuất kim loại Maxima Metal.

Lý do các công ty trên bị nhắm mục tiêu trừng phạt chưa được nêu ra và động thái mới nhất này nâng số công ty Ukraine bị Nga trừng phạt lên tới 84 công ty.

Quan hệ giữa Ukraine và Nga xấu đi vào năm 2014 sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và được cho là bắt đầu hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Cuộc xung đột, hiện đã bước sang năm thứ 7, đã khiến hơn 13.200 người thiệt mạng.

Nga bác bỏ các cáo buộc của Kiev cho rằng quân đội của họ đã tham gia vào cuộc xung đột. Kể từ đó, phương Tây đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Nga cũng trả đũa bằng các biện pháp của mình.

Hiện tại chưa có phản ứng từ Ukraine về động thái trên.

Trong một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Moscow với phương Tây đang căng thẳng hơn, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 12/2 cho biết họ sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu nếu khối này ra tay bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề.

Theo Rferl

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.