Nga trưng bày vũ khí thu được trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

GD&TĐ - Diễn đàn Kỹ thuật – Quân sự ‘Army-2022’ đã trưng bày các loại vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine bị quân đội Nga thu giữ trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Xác vũ khí trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Xác vũ khí trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo ban tổ chức, công tác chuẩn bị cho triển lãm kéo dài 2 tháng. Ở giai đoạn đầu, triển lãm có hơn 450 sản phẩm trưng bày, bao gồm tên lửa và pháo binh, kỹ thuật, quân y, vũ khí nhỏ, máy bay không người lái, xe tăng và xe bọc thép, thiết bị thông tin liên lạc, thuyền hải quân…

Theo hãng thông tấn TASS, việc trưng bày các loại súng cối và súng phóng lựu rất đa dạng. Đặc biệt, có súng cối 60 mm MP-60 Kamerton, súng cối 60 mm M-57 Yugoslav, súng cối 81 mm được sản xuất thủ công và một số loại khác.

Mở đầu triển lãm có các tài liệu tuyên truyền về chế độ Kiev, bị thu giữ trong một số vùng lãnh thổ. Vị trí trung tâm của cuộc triển lãm là tên lửa chiến thuật Ukraine Tochka-U, radar đối kháng AT/TPQ-48 của Hoa Kỳ, các hệ thống Grad và Uragan.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các chuyên gia Nga đang nghiên cứu các loại vũ khí thu giữ được của phương Tây.

Trước đó có thông tin cho rằng các trinh sát của Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) ly khai đã bắt được xe bọc thép BRDM-2 của quân đội Ukraine trong cuộc tiến công tới Soledar.

Ngoài ra có thông tin cho rằng, lực lượng đặc biệt Nga đã lấy được khẩu súng trường bắn tỉa được xem là tốt nhất của Mỹ Barrett M82 vốn có mặt ở hơn 40 quốc gia.

Theo Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.