Nga triển khai thêm hệ thống S-300 tại Syria

GD&TĐ - Hệ thống phòng không S-300 của Nga được cho là triển khai tại sân bay quân sự Tabka của Không quân Syria.

Hệ thống S-300 của Nga được triển khai tới miền trung Syria tại căn cứ không quân Tabka.
Hệ thống S-300 của Nga được triển khai tới miền trung Syria tại căn cứ không quân Tabka.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga đã được triển khai tại sân bay quân sự Tabka nằm cách thành phố Et-Tabka khoảng 5km về phía nam và trước đây chưa được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống phòng không S-300 này vẫn ở vị trí thường trực gần Masyaf.

Điều này có nghĩa là Nga đã chuyển giao thêm các hệ thống tên lửa phòng không cho Syria để đảm bảo an ninh cho các khu vực miền trung và miền đông nước này. Ngoài ra, nhiều khả năng sự xuất hiện của hệ thống phòng không S-300 có thể liên quan đến cuộc tấn công dự kiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Các tổ hợp này có thể bắn trúng máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ và máy bay không người lái trong trường hợp chúng xâm phạm không phận Syria.

Các chuyên gia chú ý đến thực tế là các tổ hợp S-300 trên đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao khi các thùng chứa tên lửa đang ở trạng thái nâng lên. Điều này cho phép phản ứng nhanh nhất có thể đối với bất kỳ mối đe dọa nào.

Tuy phía Nga và chính quyền Syria chưa bình luận về vấn đề trên nhưng trước đó có thông tin rằng hệ thống S-300 đã không phát hiện và bắn trúng máy bay chiến đấu của Israel.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ