Ukraine đã sử dụng tên lửa Long Neptune chống lại các mục tiêu của Nga bằng cách sử dụng bệ phóng được cải tiến trên khung gầm xe tải việt dã Tatra do Cộng hòa Séc chế tạo. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên công bố video giới thiệu bệ phóng mới.
Các nhà thiết kế đã lắp đặt container vận chuyển và phóng hình vuông cho hai tên lửa Neptune do chiều dài của quả đạn tăng lên đáng kể. Đơn vị Hải quân của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị những bệ phóng mới nói trên.
Tổng thống Zelensky đưa tin rằng: "Đêm nay, Quân đội Ukraine đã sử dụng thành công tên lửa Long Neptune tấn công các mục tiêu được chỉ định trên lãnh thổ Nga".
Theo ông Zelensky, đây là phản ứng công bằng trước hành động đang được Nga thực hiện và tên lửa của Ukraine đang cho thấy kết quả ngày càng rõ ràng và chính xác hơn qua từng tháng.
Năm ngoái, Hải quân Ukraine đã thực hiện hơn 50 cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga bằng tên lửa hành trình R-360 Neptune. Trước đó có thông tin cho rằng khối lượng đầu đạn của tên lửa nâng cấp đạt 260 kg, nặng hơn 110 kg so với phiên bản chống hạm.
Tầm bay đã tăng đáng kể và hiện đạt khoảng 1.000 km ở phiên bản Neptun-D, so với 280 km ở phiên bản trước. Kích thước của tên lửa cũng đã được thay đổi: chiều dài là 6 mét không tính bộ tăng tốc, đường kính thân lên đến 50 cm.
Hệ thống dẫn đường cung cấp khả năng bay qua địa hình khó khăn và hướng dẫn đường bay mà không cần định vị vệ tinh, cũng như hướng dẫn về các mục tiêu trên mặt đất, nhưng chi tiết kỹ thuật không được tiết lộ.
Có lẽ những tên lửa này đã được sử dụng vào đêm 14 tháng 11 trong cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Sheskharis ở Novorossiysk và các vị trí phòng không của Nga, nơi nhiều nhân chứng đã ghi lại một loạt vụ nổ và hỏa hoạn trên diện rộng.
Các nhà phân tích từ cộng đồng Cyber Flour phát hiện ra rằng tại Novorossiysk, những vị trí của hệ thống phòng không S-300/400 trong khuôn viên của đơn vị quân đội cũng bị tấn công.