Nga tiết lộ kế hoạch quân sự ở Cuba và Mỹ Latinh

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí với các nhà lãnh đạo Cuba, Venezuela và Nicaragua về phát triển quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quân sự - Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov tuyên bố.

Quân đội Venezuela tham gia cuộc thi đua xe tăng cá nhân trong Thế vận hội Quân đội Quốc tế 2017 tại sân tập Alabino ở vùng Moscow, Nga.
Quân đội Venezuela tham gia cuộc thi đua xe tăng cá nhân trong Thế vận hội Quân đội Quốc tế 2017 tại sân tập Alabino ở vùng Moscow, Nga.

Hôm qua (26/1), ông Lavrov báo cáo trước Hạ viện Nga rằng Tổng thống Putin mới đây đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo 3 quốc gia Trung Mỹ trên và họ đã đồng ý làm việc cùng nhau để tăng cường hợp tác chiến lược.

Đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov được hỏi về khả năng đưa quân tới châu Mỹ La tinh, ông đã không loại trừ khả năng này.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh rằng hoạt động quân sự của Nga ở Mỹ Latinh không phải là một điểm thảo luận tại các cuộc đàm phán an ninh gần dây. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ sẽ hành động “một cách dứt khoát” nếu điều đó xảy ra.

Các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ gần đây đã tổ chức các cuộc đàm phán để tìm cách làm giảm leo thang tình hình xung quanh Ukraine – nơi Washington cáo buộc Moscow có kế hoạch xâm lược. Điện Kremlin phủ nhận mọi ý định xâm lược của mình và yêu cầu có văn bản đảm bảo rằng NATO sẽ không mở rộng sang Ukraine hoặc Gruzia – 2 quốc gia có chung biên giới với Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ