Mỹ ra lệnh sơ tán nhân viên tại đại sứ quán ở Ukraine

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho nhân viên đại sứ quán của mình tại Ukraine bắt đầu sơ tán khỏi quốc gia này từ ngày mai (24/1) – hãng tin Fox News dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga.

Theo nguồn tin trên, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các gia đình nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Ukraine bắt đầu sơ tán khỏi đất nước ngay từ thứ 2.

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Mỹ đang cân nhắc xem có nên ra lệnh cho thành viên gia đình các nhà ngoại giao ở Ukraine sơ tán hay không. Hãng tin này nói thêm rằng, theo kế hoạch, “những nhân viên không thiết yếu có thể tự nguyện rời đi”.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Ngoại giao Anh đưa ra một tuyên bố rằng lãnh đạo Nga đang xem xét khả năng thành lập một chính phủ thân Nga ở Ukraine và cựu nghị sĩ Ukraine Yevgeny Murayev có thể đứng đầu.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các đồng nghiệp Anh ngừng tham gia các hành động khiêu khích.

Trong khi đó, Nhà trắng cho biết tuyên bố của London làm dấy lên những lo ngại. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà trắng Emily Horne nói: “Âm mưu này gây lo ngại sâu sắc. Người dân Ukraine có quyền xác định tương lai của mình và chúng tôi sát cánh cùng các đối tác được bầu cử dân chủ ở Ukraine”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.