Nga triển khai tiểu đoàn tác chiến điện tử sát biên giới Ukraine

GD&TĐ - Quân đội Nga đã triển khai một tiểu đoàn tác chiến điện tử mới tại Khu vực Belgorod, gần biên giới Ukraine. Điều này được cho là giúp “giảm bớt thời gian để có được thông tin cần thiết về các hoạt động quân sự”.

Trạm gây nhiễu tự động từ tổ hợp tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 trong cuộc thi huấn luyện chiến trường Biên giới điện tử ở Vùng Rostov.
Trạm gây nhiễu tự động từ tổ hợp tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 trong cuộc thi huấn luyện chiến trường Biên giới điện tử ở Vùng Rostov.

Theo thông báo của một trong 5 đơn vị hành chính của quân đội Nga là Quân khu phía Tây, tiểu đoàn mới được trang bị nhiều phương tiện khác nhau với thiết kế phục vụ tác chiến điện tử như Borisoglebsk 2 có thể làm gián đoạn hệ thống liên lạc và GPS, trạm gây nhiễu liên lạc di động Zhitel.

Thông cáo báo chí của Quân khu nêu rõ “một tiểu đoàn tác chiến điện tử đã gia nhập Sư đoàn súng trường cơ giới Vistula của Quân khu phía Tây. Các đơn vị quân đội mới được triển khai tại khu vực Belgorod”.

Theo Đại tá Alexander Zhuravlev, tiểu đoàn “sẽ tăng cường đáng kể khả năng trinh sát của đơn vị”. Ngoài công việc chỉ huy Quân khu phía Tây, ông Zhuravlev còn được biết đến với vai trò lãnh đạo các lực lượng Nga ở Syria trong cuộc nội chiến ở đó.

Nơi đặt tiểu đoàn tác chiến điện tử trên là Belgorod, giáp biên giới với Ukraine. Việc triển khai trên diễn ra trong bối cảnh Nga bị cáo buộc đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và nói rằng Nga chỉ đơn giản là di chuyển quân đội quanh lãnh thổ của mình.

Bên cạnh đó, cuộc tập trận chung Union Resolve 2022 cũng đang diễn ra giữa Nga và Belarus. Binh lính từ khắp nơi trên lãnh thổ Nga hiện đang tái triển khai tới quốc gia đồng minh phía tây của nước này trước các cuộc tập trận chung quy mô lớn dự kiến bắt đầu vào 10/2. Bộ ngoại giao Mỹ cho rằng hoạt động này có thể là một cuộc xâm lược Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ