Nga thừa nhận 63 binh sĩ thiệt mạng dưới làn đạn HIMARS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/1 đã công bố thông tin 63 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Makeevka, sau cuộc tấn công của hệ thống M142 HIMARS Ukraine.

Nga thừa nhận 63 binh sĩ thiệt mạng dưới làn đạn HIMARS

Theo công bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1, các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1/1 đã tấn công vào khu vực triển khai tạm thời của quân đội Nga tại thị trấn Makeevka, thuộc vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR, mới được Nga sáp nhập vào lãnh thổ của mình hồi tháng 9/2022).

Thông tin cụ thể cho biết, cuộc pháo kích được thực hiện từ hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS - loại vũ khí được coi là hiện đại nhất mà Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine, đã gây ra khá nhiều thương vong cho quân Nga và phá hủy không ít cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông trong các vùng mà quân Nga đang kiểm soát.

Theo mô tả, Quân đội Ukraine đã phóng một loạt 6 tên lửa, có khả năng là từ cùng 1 xe chở-phóng, 2 trong số đó đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, nhưng 4 quả tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh đã đánh trúng điểm triển khai quân tạm thời, khiến 63 quân nhân Nga thiệt mạng.

Đại diện giới chức quân sự Nga cho biết, Bộ Quốc phòng nước này cam kết sẽ cung cấp mọi hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết cho gia đình và người thân của những quân nhân đã hi sinh.

Được biết, đây là lần đầu tiên Quân đội Nga công bố thông tin thiệt hại nặng nề đến như vậy chỉ trong một cuộc tập kích bằng HIMARS của Quân đội Ukraine. Từ trước đến nay, những thông tin dạng như thế này thường do phía Kiev công bố, còn Moscow không thừa nhận.

Trong khi đó, bản tin mà Bộ Quốc phòng Ukraine công bố trước truyền thông về thiệt hại của Nga còn ghi nhận con số thiệt mạng khủng khiếp hơn nhiều, thậm chí cao gấp hàng chục lần so với thừa nhận của Nga.

Theo trang tin Defense Express - Ukraine trích dẫn bản tin thông báo tình hình chiến sự của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong ngày giao tranh thứ 312, Nga đã mất 760 quân, nâng tổng số quân nhân nước này thiệt mạng trên chiến trường Ukraine lên con số 106.720 người.

Bên cạnh đó, Nga cũng mất 3031 xe tăng, 6084 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh; 2021 hệ thống pháo, 423 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 213 hệ thống phòng không.

Không quân Nga cũng thiệt hại 283 máy bay quân sự, 269 máy bay trực thăng, 1792 UAV chiến thuật, 723 tên lửa hành trình bị bắn hạ. Lực lượng Hải quân Nga cũng có 16 tàu thuyền các loại bị bắn chìm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ