Nga tăng sản lượng Su-57 để làm gì?

GD&TĐ - Việc sản xuất máy bay tàng hình Su-57 sẽ được tăng cường bằng cách mở rộng năng lực sản xuất của Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC).

Tiêm kích Su-57 của Nga.
Tiêm kích Su-57 của Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của lãnh đạo Rostec, Sergei Chemezov, cho biết: "Việc mở rộng năng lực sản xuất của UAC sẽ cho phép chúng tôi tăng khối lượng máy bay chiến đấu được giao cho quân đội, cũng như tích cực cung cấp Su-57 ở phiên bản xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài".

Ông Chemezov cũng lưu ý rằng qua nhiều năm sản xuất, máy bay đã trải qua "sự tiến hóa to lớn" và tiếp tục được cải tiến.

Vào tháng 12 năm 2024, UAC cũng đã tin đưa rằng đã chuyển một lô máy bay chiến đấu Su-57 và máy bay cường kích Su-34 cho Bộ Quốc phòng Nga.

Cùng tháng đó, tạp chí Military Watch Magazine của Mỹ viết rằng động cơ vòi phun phẳng mới có thể lắp trên máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Nga sẽ làm tăng khả năng tàng hình của dòng máy bay này.

Cùng với việc tăng cường sản lượng, Alexander Mikheyev, giám đốc điều hành tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, cho biết hãng đã đạt thỏa thuận cung cấp phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57, còn gọi là Su-57E, cho các đối tác nước ngoài.

Đây là lần đầu giới chức Nga tuyên bố ký hợp đồng xuất khẩu tiêm kích Su-57, nhưng không tiết lộ danh tính quốc gia cụ thể.

"Mạng lưới hợp tác quân sự - kỹ thuật cần đưa các loại vũ khí, thiết bị quân sự mới ra thị trường", ông này cho biết và nói thêm rằng tiêm kích tàng hình Nga được nhiều nước chú ý đặc biệt.

Phiên bản Su-57E được cho là sở hữu một số điểm khác biệt với phi cơ nội địa Nga, trong đó có hệ thống nhận diện địch - ta.

Nhà sản xuất cũng có thể chỉnh sửa phần mềm điều khiển để hiển thị thông số chuẩn phương Tây, dán nhãn tiếng Anh cho các bộ phận trong buồng lái và bổ sung khả năng sử dụng vũ khí không phải của Nga theo yêu cầu khách hàng.

Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với dòng F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử.

Bộ Quốc phòng Nga năm 2019 đặt mua tổng cộng 76 chiếc Su-57, trong đó 22 máy bay đầu tiên dự kiến bàn giao trước năm 2025. Máy bay đầu tiên được đưa vào biên chế không quân Nga cuối năm 2020.

Nga từng hai lần triển khai Su-57 tới Syria vào cuối năm 2018 và tháng 12/2019 để thử nghiệm tác chiến thực tế.

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ tiêm kích Su-57 bắt đầu tham chiến ở Ukraine khoảng 2-3 tuần sau khi xung đột bùng phát. Su-57 hoạt động ngoài tầm bắn của phòng không đối phương và sử dụng nhiều loại tên lửa để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Cũng trong chiến dịch tại Ukraine, không quân Nga dường như cũng thử nghiệm nhiều loại vũ khí đối đất được phát triển riêng cho mẫu tiêm kích tàng hình này, trong đó có tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 được truyền thông Ukraine mô tả là "đáng sợ hơn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.