Nga tấn công phủ đầu và phá hủy radar, kho vũ khí của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy radar và 2 kho vũ khí của Ukraine, đồng thời tấn công phủ đầu để đẩy lùi đối phương.

Hệ thống tên lửa phòng không Nga.
Hệ thống tên lửa phòng không Nga.

Ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Nga tóm tắt tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine.

Theo hướng Donetsk, các đơn vị quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công. Trong ngày, họ đã hạ gục hơn 60 quân nhân và 5 phương tiện chiến đấu bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Ở hướng Nam - Donetsk, hỏa lực pháo binh và các hành động quyết đoán của quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của AFU theo hướng làng Pavlovka.

Ngoài ra, bằng hỏa lực phủ đầu, lực lượng Nga đã đánh bại lực lượng dự bị của AFU tiến lên từ làng Ugledar.

Tại khu vực làng Novodarivka, vùng Zaporozhye, một nhóm trinh sát của AFU đã bị tiêu diệt. Thiệt hại của Ukraine trong ngày theo hướng này là hơn 40 quân nhân thương vong, 3 xe bọc thép, xe thiết giáp bánh xích MT-LB và 4 xe bán tải.

Ở hướng Kupyansk, hỏa lực pháo binh Nga đã cản trở nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công của một đại đội bộ binh cơ giới thuộc AFU ở vùng lân cận làng Novoselovskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR).

Do hỏa lực của pháo binh Nga theo hướng này, hơn 30 quân nhân Ukraine, 2 ô tô và 1 súng cối của Ukraine đã bị phá hủy.

Theo hướng Krasno-Limansky, hỏa lực phủ đầu của Nga đã cản trở nhóm chiến thuật cấp đại đội của AFU tấn công theo hướng làng Chervonopopivka của LPR. Có tới 20 quân nhân Ukraine, 3 súng cối và 2 phương tiện của họ bị tiêu diệt tại đây.

Các lực lượng Nga đã đánh trúng điểm kiểm soát của lữ đoàn tấn công 128 của AFU tại khu vực làng Volnyansk, vùng Zaporozhye, cũng như 72 đơn vị pháo binh, nhân lực, khí tài Ukraine tại 144 khu vực.

Tại làng Nikolaevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), radar AN/TPQ-37 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị Nga phá hủy.

Tại khu vực các khu định cư Volnyansk (vùng Zaporizhia) và Chervonopopivka (LPR), Nga cũng phá hủy 2 kho vũ khí tên lửa, pháo và đạn dược của AFU.

Trong ngày, các phương tiện phòng không Nga cũng bắn hạ 5 máy bay không người lái ở khu vực gần Biển Đen và gần thành phố Sevastopol.

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".