Nga sản xuất 2 triệu quả đạn pháo, 200 xe tăng mỗi năm nhưng vẫn chưa đủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các khoản đầu tư vào tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đã mang lại hiệu quả, nhưng có vẻ vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Nga sản xuất 2 triệu quả đạn pháo, 200 xe tăng mỗi năm nhưng vẫn chưa đủ

Trong 2 năm tới, Nga có thể sẽ đạt tốc độ sản xuất lên tới 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm.

Con số này gấp đôi so với ước tính trước đây mà các quan chức phương Tây nghĩ tới, nhưng sẽ ít hơn rất nhiều lần so với nhu cầu thực sự của Quân đội Nga trên chiến trường.

Vào năm 2022, pháo binh Nga đã sử dụng 10 - 11 triệu quả đạn trong các trận chiến chống lại Lực lượng Vũ trang Ukraine. Thông tin này đã được hãng thông tấn Anh Reuters đề cập.

Theo chuyên gia nhận xét, Quân đội Nga đang ở trong một tình thế khó khăn, nếu họ đã tiêu thụ 10 triệu quả đạn pháo trên chiến trường năm ngoái và chỉ có thể đạt sản lượng 1 - 2 triệu quả đạn thì rõ ràng không đáp ứng được yêu cầu.

Bên cạnh đó, Liên bang Nga nhờ đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp quân sự, sẽ có thể đạt công suất 200 xe tăng mỗi năm. Nhưng ngay cả trong những kiện như vậy, ước tính Moskva sẽ cần ít nhất 10 năm để khôi phục lại những tổn thất trong cuộc chiến tại Ukraine.

Sản lượng đạn pháo của Nga bị cho là còn kém quá xa so với yêu cầu.

Sản lượng đạn pháo của Nga bị cho là còn kém quá xa so với yêu cầu.

Theo trang Defense Express, nếu dựa vào dữ liệu cho thấy Liên bang Nga hiện có khả năng sản xuất mới 10 - 15 xe tăng mới mỗi tháng, chưa kể số khôi phục từ kho dự trữ thì người Nga có thể vẫn còn dư địa để tăng tỷ lệ sản xuất lên 10 - 40%.

Mặc dù vậy, khả năng thực sự các nhà máy thiết giáp Nga có thể đạt tới mức trần này hay không thì vẫn chưa được biết.

Pháo binh Nga sử dụng đạn dẫn đường Krasnopol trong cuộc chiến tại Ukraine.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.