Nga ra mắt súng trường “ADS”

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua một khẩu súng trường có khả năng bắn cả trên cạn và dưới nước. Thông tin trên trang "Krasnaya Zvezda".

Nga ra mắt súng trường “ADS”

Theo đại diện của TsKIB-SOO, đã bắt đầu sản xuất và nhận được các đơn đặt hàng đầu tiên cho loại súng này. Việc sử dụng súng dưới nước hoặc trên cạn được thực hiện bằng cách đặt công tắc chuyển đổi “nước – không khí” về vị trí tương ứng và sau đó lắp các hộp tiếp đạn ứng với từng loại đạn: trên cạn là loại đạn 5,45 x 39 mm hoặc dưới nước là 5,45 x 39 PSP.

Ống phóng lựu đạn 40 mm là các VOG-25 cải tiến được gắn dưới nòng súng có thể tháo ra hoặc lắp vào tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Súng máy được tạo ra với thiết kế “bullpup”, nạp đạn bằng khí nén và khóa nòng xoay cho phép súng được chế tạo khá nhỏ gọn có trọng lượng 4,6 kg, chiều dài là 68,5 cm. Súng dễ dàng cho người sử dụng kể cả thuận tay phải hoặc tay trái. Phạm vi bắn trong không khí là 500 mét, khả năng bắn dưới nước chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo suy luận loại đạn PSP dưới nước được duy trì lên đến 25 mét.

Súng được làm bằng vật liệu tổng hợp để giảm trọng lượng và chống ăn mòn. Nòng súng có thể gắn bộ phận chống giật hoặc bộ phận giảm thanh. Hệ thống ngắm cơ bản của súng là điểm ruồi nhưng thân súng cũng có các thanh răng để gắn các hệ thống ngắm khác thích hợp hơn.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.