Nga phát triển tên lửa độc đáo nhằm chặn mục tiêu siêu thanh

GD&TĐ - Theo trang tin National Interest, máy bay chiến đấu MiG-31 và máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-41 của quân đội Nga sẽ nhận được những tên lửa độc đáo được thiết kế để đánh chặn.

Máy bay Nga mang tên lửa siêu thanh.
Máy bay Nga mang tên lửa siêu thanh.

Theo nguồn tin trên, “Nga đang phát triển biện pháp bảo vệ mới chống lại tên lửa siêu thanh: Máy bay chiến đấu MiG sẽ được trang bị tên lửa tầm xa với nhiều đầu đạn. Tuy nhiên, mức độ khả thi của vấn đề này còn phải xem xét.

Việc sử dụng nhiều đầu đạn để phòng thủ tên lửa là đặc biệt thú vị. Nga dường như hướng tới một tên lửa duy nhất bắn ra nhiều tên lửa phụ và chặn vũ khí siêu thanh có tốc độ lớn hơn MAX 5.

Rất có thể, nếu hệ thống phòng thủ siêu thanh trên máy bay MiG của Nga hoạt động, nó sẽ chống lại các tên lửa siêu thanh chiến thuật chứ không phải tên lửa đạn đạo xuyên lục địa” – Hãng tin trên cho hay.

Quân đội Nga được cho là đã phát triển tên lửa siêu thanh nhằm tiêu diệt các mục tiêu trên không. Do vậy không loại trừ khả năng chúng sẽ được dùng để đánh chặn các tên lửa siêu thanh.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ