Nga phát triển được 'vũ khí đáng sợ' quy mô vũ trụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga đã tăng cường cho quân đội của mình bằng "vũ khí đáng sợ" ở quy mô vũ trụ, nhà báo Alessandra Scotto di Santolo của tờ Daily Express nhận xét.

Nga phát triển được 'vũ khí đáng sợ' quy mô vũ trụ

Thông tin Nga đã phát triển một hệ thống tác chiến điện tử (EW) mới cực mạnh xuất hiện vào ngày 15/4.2023.

Theo nhận xét, khả năng của khí tài này rất đáng sợ, vì chúng đe dọa trực tiếp đến các vệ tinh không gian của phương Tây.

“Các nhà khoa học Nga đã phát triển một hệ thống chiến đấu mới, có thể phá hủy thiết bị điện tử của đối phương ở độ cao 36.000 km so với mực nước biển.

Công nghệ vũ trụ đáng sợ bổ sung thêm một phương tiện gây áp lực mạnh mẽ khác vào kho vũ khí của Moskva giữa thời điểm cuộc xung đột Ukraine cực kỳ căng thẳng", tờ Daily Express nói rõ.

Như vậy hệ thống EW mới của Nga chỉ cần đặt ở một khoảng cách nhất định là đủ để ngăn chặn, thậm chí vô hiệu hóa thiết bị điện tử của kẻ thù tiềm năng. Trước hết điều này liên quan đến radar và hệ thống thông tin liên lạc, khi chúng dễ bị tổn thương bởi bức xạ điện từ.

“Một biến thể đặc biệt của chiến tranh điện tử được gọi là 'hủy diệt điện tử', khi hệ thống EW của các đối tượng địch bị phá hủy về mặt vật lý, chẳng hạn như do quá nóng”, ấn phẩm Daily Express lưu ý.

Nga đang đẩy mạnh lĩnh vực tác chiến điện tử khi liên tiếp cho ra đời những sản phẩm mới.

Nga đang đẩy mạnh lĩnh vực tác chiến điện tử khi liên tiếp cho ra đời những sản phẩm mới.

Nhà báo Alessandra Scotto di Santolo cũng chỉ ra rằng Nga đã sử dụng một số hệ thống tác chiến điện tử của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong số đó ghi nhận những tổ hợp Moskva, Krasukha, Triada, Leer và Infauna đã hoạt động một cách rất tích cực.

Nhưng cần lưu ý rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy rõ Nga đã chế tạo được một hệ thống EW công suất "siêu khủng" đến mức vô hiệu hóa được cả vệ tinh của kẻ thù trên quỹ đạo.

Theo Daily Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ