Nga phản ứng trước cáo buộc dùng đạn dược cấm ở Ukraine

GD&TĐ - Phản ứng với cáo buộc của Tổng thống Ukraine Zelensky, Nga đã phủ nhận việc sử dụng phốt pho trắng trong cuộc tấn công quân sự vào Ukraine.

Chiến sự Ukraine.
Chiến sự Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí bị cấm nhưng cũng bị Kiev phản bác.

Các loại bom, đạn gây bỏng chết người và có độc tính cao bị cấm theo luật quốc tế.

“Nga chưa bao giờ vi phạm bất kỳ công ước quốc tế nào” – phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh hôm qua (25/3).

Đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng tuyên bố tương tự rằng Moscow đã xử lý kho vũ khí hóa học của mình.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo của nhóm G7, hôm 24/3 qua video, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố “quân đội Nga đã sử dụng bom phốt pho chống lại dân thường ở Ukraine”. Ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc trên. Các quan chức Ukraine khác cũng đưa ra cáo buộc tương tự.

Vào tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố binh sĩ Ukraine đã “sử dụng ồ ạt” các loại bom, đạn phốt pho bên ngoài Kiev trong khi cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Ông Zelensky sau đó nói rằng đất nước của ông “không có vũ khí hóa học hoặc bất kỳ hình thức vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác”.

Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2 vì cho rằng cần bảo vệ các nước cộng hòa ly khai và chính Nga. Hiện Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia độc lập và không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kiev khẳng định hành động của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ thông tin đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa ly khai bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ