Nga phá hủy 4 kho đạn và trạm radar hệ thống S-300 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/9, trong cuộc họp giao ban, Bộ Quốc phòng Nga đã liệt kê những tổn thất trong ngày của lực lượng Ukraine.

Pháo binh Nga.
Pháo binh Nga.

Lực lượng Nga đã có cuộc tấn công lớn vào các điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn cơ giới số 14 và 92 của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Dvurechnaya, Kondrashovka và Petrovka (khu vực Kharkiv). Hậu quả là Ukraine thiệt hại hơn 150 quân nhân và 12 xe bọc thép.

Một cuộc tấn công có độ chính xác cao của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga ở khu vực Kharkov đã đánh trúng các xưởng sản xuất của một nhà máy thiết giáp. Tại đây có hơn 90 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Do thất bại trong cuộc tấn công trên hướng Krasnolimansky, tổn thất của các lữ đoàn cơ giới số 66 và 93 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 70 người, 4 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe bọc thép.

Các cuộc không kích của Không quân Nga cũng nhắm vào các điểm triển khai tạm thời của nhóm tác chiến Chaika từ Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine trên đảo Khortytsya. Ngoài ra, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Zaporozhye cũng trúng hỏa lực Nga. Hơn 100 quân nhân và 20 đơn vị thiết bị quân sự của Ukraine bị loại bỏ trong loạt không kích này của Nga.

Kết quả của một cuộc tấn công có độ chính xác cao của Nga vào một điểm sửa chữa thiết bị trên lãnh thổ nhà máy EnergoMekhKomplekt ở Zaporozhye đã khiến 10 khẩu pháo của Ukraine bị phá hủy, trong đó có 2 pháo M777 do Mỹ gửi tới. Ngoài ra, 4 bệ phóng tên lửa đa năng Vilkha và 15 phương tiện cũng chịu chung số phận.

Tại khu vực thành phố Nikolaev, các điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 28 và số 59 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài đều bị tấn công bằng hỏa lực lớn của Nga. Hơn 90 quân nhân và dân quân, cũng như 18 đơn vị thiết bị quân sự đã bị phá hủy.

Các cuộc tấn công của lực lượng Nga còn đánh trúng 5 sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực của vùng Kharkov, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), vùng Zaporozhye.

Lực lượng Nga cũng phá hủy 4 kho đạn dược, tên lửa, pháo của Ukraine trong các khu vực Kupyansk (vùng Kharkov), Kramatorsk (DPR), Kolomiytsevo (vùng Dnepropetrovsk) và Prylimanskoe (vùng Odessa).

Trong khu vực của làng Vesele (vùng Mykolaiv), trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine bị phá hủy.

Tại khu vực làng Gusarovka (vùng Kharkiv), 1 máy bay Su-24 của Không quân Ukraine bị bắn rơi.

Trong ngày, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái Ukraine ở các khu vực Belogorivka, Gorlovka, Maryinka (DPR), Pavlovka (vùng Zaporizhia), Evgenovka (vùng Nikolaev).

2 tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine bị lực lượng Nga đánh chặn ở khu vực làng Cossack Lopan (vùng Kharkiv) và Bolshiye Kopan (vùng Kherson). Ngoài ra, 7 quả đạn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và Alder đã bị phá hủy trên không trong các khu vực thành phố Donetsk, làng Bryanka (Cộng hòa Nhân dân Luhansk), Novaya Kakhovka và Vesyoloye (vùng Kherson).

Video cập nhật chiến sự Ukraine của Bộ Quốc phòng Nga:


Theo Rusvezna/Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ