Nga nói về ‘lá bài’ ở Belarus đang bảo vệ sườn Tây trước NATO

GD&TĐ - Nga có tuyên bố đáng chú ý về vai trò của lực lượng quân sự và vũ khí hạt nhân triển khai tại Belarus trước những biến động an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai tại Belarus đang góp phần bảo vệ hiệu quả biên giới phía Tây của Nhà nước Liên minh Nga - Belarus và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), đồng thời tạo thế đối trọng với Ukraine và NATO.

Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trước chuyến thăm Belarus của Ngoại trưởng Sergei Lavrov diễn ra trong 2 ngày 14-15/6.

Theo Bộ trên, trong bối cảnh tình hình quân sự và chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Nga và Belarus thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp quan trọng nhằm tăng cường không gian phòng thủ và an ninh chung của Nhà nước Liên minh.

"Cụm lực lượng khu vực chung, các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Nga và vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai trên lãnh thổ Belarus đang bảo vệ đáng tin cậy biên giới phía Tây của Nhà nước Liên minh và CSTO, đồng thời tạo thế cân bằng với Ukraine và lực lượng NATO được triển khai tại các quốc gia láng giềng", tuyên bố nêu rõ.

Ngày 13/6, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ thăm Belarus trong 2 ngày 14-15/6. Trong khuôn khổ chuyến công tác, ông Lavrov dự kiến sẽ được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiếp đón và làm việc.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngư dân vùng biển xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đánh bắt sứa.

Mưu sinh mùa 'thạch biển'

GD&TĐ - Cứ độ tháng Ba, vùng biển Hà Tĩnh lại xuất hiện loài hải sản bồng bềnh theo những luồng nước.