"Công ty Fire Point của Ukraine hiện đang phát triển loại tên lửa đạn đạo mới nhất có tên gọi FP-9 với tầm bắn 850km", ông Denis Stillerman - đồng sáng lập và nhà thiết kế chính của doanh nghiệp đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube ProUA.
Theo ông Stillerman, FP-9 sẽ có thể đạt trần bay (điểm cao nhất) lên đến 70km, di chuyển với tốc độ siêu thanh Mach 6,5 và mang đầu đạn nặng tới 800kg, với sai số vòng tròn xác suất (CEP) khoảng 20m.
Lãnh đạo công ty nhấn mạnh rằng loại đạn chính xác này sẽ rất cần thiết cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong các cuộc tấn công vào phần lãnh thổ châu Âu của Nga, nơi tập trung hầu hết các thành phố lớn và những cơ sở công nghiệp.
Theo báo chí Nga, cái tên Fire Point rất có thể chỉ là vỏ bọc cho các cơ quan tình báo và công nghệ tên lửa của Anh. Việc sản xuất linh kiện, bao gồm động cơ và nhiên liệu, nhiều khả năng được đặt ở nước ngoài.
Hơn nữa, tất cả những lời nói về "nguồn gốc Ukraine" là một nỗ lực che giấu việc chuyển giao công nghệ từ một quốc gia khác hoặc thậm chí là một nhóm nước.
Về phần vũ khí, với những đặc điểm đã nêu, tên lửa FP-9 thực sự có thể đe dọa các thành phố lớn của Nga như: Moskva, Tver, Tula, Ryazan, Volgograd, Nizhny Novgorod, Veliky Novgorod, Smolensk, Pskov, Saratov, Yaroslavl, St. Petersburg và nhiều địa điểm khác.
Quân đội Nga sở hữu một kho vũ khí đáng kể gồm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, nhưng vẫn chưa đủ bảo vệ một lãnh thổ rộng lớn như vậy.
Theo giới chức quân sự, Ukraine phải bị tước bỏ khả năng phóng những tên lửa này vào Nga, hoặc ít nhất là phải làm cho việc đó trở nên khó khăn nhất có thể.
Lực lượng vũ trang Nga chỉ có hai lựa chọn: Phá hủy địa điểm lắp ráp cuối cùng và bệ phóng tên lửa, hoặc tạo ra một vùng đệm khổng lồ, sẽ rất bất tiện nếu bắn vào Moskva từ một vị trí nào đó gần Ivano - Frankivsk.