Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Nga lên tiếng trước cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của điện Kremlin nói rằng những cáo buộc trên “giống như các thông báo hoang tưởng thông thường và thật không may nó sẽ bị nhân lên nhiều lần khi cuộc bầu cử Mỹ tới gần”.

“Tất nhiên, chúng không liên quan tới sự thật” – ông nói thêm.

Nhận xét của ông Peskov được đưa ra một ngày sau khi truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức tình báo Mỹ tin rằng Nga đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới bằng cách cố gắng để TT Trump tái đắc cử.

Theo hãng tin The Washington Post và New York Times, các nhà lập pháp Mỹ đã được thông báo về đánh giá của tình báo nước này trong cuộc họp với Ủy ban Tình báo Hạ viện tuần trước.

Các quan chức Mỹ nhiều lần cho rằng Nga và các nước khác tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Nga cũng bị các quan chức Mỹ buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và thông đồng với TT Trump trong chiến dịch tranh cử của mình. Moscow phủ nhận điều này.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ