Nga lên tiếng khi Mỹ tái triển khai khí tài tại một trong những mỏ dầu quan trọng của Syria

GD&TĐ - Việc Mỹ triển khai khí tài tại một trong những trung tâm khai thác dầu quan trọng của Syria là quận Rumeilan ở tỉnh Al-Hasakah đã gây căng thẳng tại nước này – Đặc phái viên của TT Nga tại Trung Đông và Châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov, nói với các phóng viên hôm nay (29/11).  

Những máy bơm tại mỏ dầu Rumeilan ở tỉnh Al-Hasakah của Syria.
Những máy bơm tại mỏ dầu Rumeilan ở tỉnh Al-Hasakah của Syria.

“Chúng tôi không thể hoan nghênh (việc triển khai thiết bị quân sự Mỹ). Ngược lại, việc này chỉ dẫn tới sự leo thang và căng thẳng không cần thiết” – ông Mikhai Bogdanov nói.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng không có khủng bố IS ở khu vực này tại Syria mà Mỹ cần đẩy lùi để bảo vệ các mỏ dầu.

“Có 2 phái đoàn Syria tại các cuộc đàm phán hòa bình Astana, một từ chính phủ và một từ phe đối lập. Như tôi biết, người Syria không yêu cầu Mỹ thực hiện một ân huệ cho họ như vậy” – ông Bogdanov nói – “Tài nguyên thiên nhiên nên thuộc về người dân và đất nước này, do đó, một cách tự nhiên, nó lên được chính phủ hợp pháp ở đây kiểm soát khi xem xét các vấn đề cần được giải quyết thông qua liên lạc như đang diễn ra giữa chính người Syria ở Astana, Geneva hay những nơi khác”.

Ông Bodanov nói thêm rằng các vấn đề về hiện diện quân sự nước ngoài bất hợp pháp cũng như việc chấm dứt chiến sự ở Syria sẽ là chủ đề chính trong cuộc đàm phán hòa bình Astana sắp diễn ra tại Nur-Sultan (Kazakhstan) ngày 10/12 tới.

Hôm qua, hãng tin SANA của Syria báo cáo khí tài Mỹ đang được tái triển khai ở quận Rumeilan. Theo đó, hàng chục thiết bị quân sự đã có mặt tại đây.

Đầu tháng này, một đoàn gồm 22 xe quân sự Mỹ và 2 xe tải đã đi qua biên giới Syria – Iraq và đóng quân gần một số mỏ dầu ở đông bắc Syria. Động thái này diễn ra sau một số tuyên bố của TT Trump khi ông nhấn mạnh nhiệm vụ chính của Mỹ tại Syria là giữ quyền kiểm soát các mỏ dầu ở đây.

Theo TASS/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.