Nga: Tên lửa Yars bất chấp mọi hệ thống phòng thủ hiện có

GD&TĐ - Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga thế hệ thứ 5 không thể bị chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có – Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergey Karakaev nói với tờ báo Krasnaya Zvezda (Red Star).  

Ông Karakaev cho rằng không có hệ thống hiện có nào có thể chặn tên lửa Yars.
Ông Karakaev cho rằng không có hệ thống hiện có nào có thể chặn tên lửa Yars.

“Tên lửa này là hiện thân của những thành tựu mới nhất về khoa học và công nghệ. Nó sử dụng những giải pháp kỹ thuật mới không chỉ rất tinh vi mà còn khiến nó không thể bị chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào” – ông Karakaev nói về tên lửa Yars.

Ông cho biết thêm rằng hệ thống tên lửa Yars vượt trội hơn so với hệ thống tên lửa Topol ở một số thông số. “Các tính năng mang của Yars cho phép phóng các tên lửa này ngay cả từ các nền tảng mà Topol có thể hoạt động sau khi được thực hiện các công việc kỹ thuật đặc biệt” – ông lưu ý. Việc này cho phép quân đội tuần tra được nhiều hơn và có thể phóng tên lửa từ bất kỳ nơi nào.

RS-24 Yars là một hệ thống tên lửa chiến lược của Nga bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn từ bệ phóng di động hoặc hầm phóng với đầu đạn MIRVed (phương tiện có thể nhắm nhiều mục tiêu độc lập). Tên lửa liên lục địa này do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow phát triển dưới sự giám sát của Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Yury Solomonov. Yars là bản sửa đổi của hệ thống tên lửa Topol-M.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.