Nga kiện FIFA và UEFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) đã có hành động pháp lý chống lại quyết định cấm thi đấu của FIFA và UEFA đối với các đội bóng nước này.

FIFA và UEFA hôm 1/3 ra thông báo chung cấm các đội tuyển và Câu lạc bộ Nga tham dự mọi giải đấu mà họ tổ chức. Quyết định trên đồng nghĩa, Nga không thể đá trận bán kết play-off tranh vé dự World Cup 2022 với Ba Lan, dự kiến diễn ra tháng tới.

Tuyển nữ Nga cũng không được dự Euro 2022 tại Anh vào mùa hè, trong khi Spartak Moscow - Câu lạc bộ duy nhất của Nga cũng bị loại khỏi Europa League và đối thủ của họ RB Leipzig - được trao vé vào tứ kết.

Không chấp nhận quyết định trên, RFU cho biết họ đã gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để chống lại quyết định của FIFA và UEFA.

“Chúng tôi yêu cầu khôi phục lại quyền tham dự mọi giải đấu bóng đá của cả đội tuyển nam và nữ, bao gồm cả vòng loại World Cup 2022, cũng như bồi thường thiệt hại”, Sky Sports dẫn đơn kiện của RFU có đoạn.

RFU khẳng định hành động của FIFA và UEFA đã vi phạm nghiêm trọng các quyền, nguyên tắc cơ bản trong thể thao và đi ngược lại với tinh thần thể thao cao thượng.

“Để đảm bảo khả năng tham dự trở lại của các đội bóng Nga, chúng tôi muốn vụ việc này được nhanh chóng xem xét, giải quyết. Chúng tôi tin rằng FIFA và UEFA không có cơ sở pháp lý khi đưa ra án phạt”, RFU nhấn mạnh.

Sở dĩ Cơ quan điều hành Bóng đá Thế giới và châu Âu đưa ra quyết định trên do gặp sức ép lớn từ các đội tuyển châu Âu, trong bối cảnh xảy ra xung đột giữa Nga với Ukraine.

“Chúng tôi thậm chí còn không được trình bày quan điểm của mình, điều này cũng vi phạm quyền cơ bản trong thể thao”, RFU tiếp tục: “FIFA, UEFA cũng không tính đến các lựa chọn khả thi khác để giải quyết vấn đề mà vội vàng gạch tên chúng tôi khỏi các giải đấu”.

Bóng đá Nga chịu nhiều ảnh hưởng do cuộc xung đột ở Ukrane.
Bóng đá Nga chịu nhiều ảnh hưởng do cuộc xung đột ở Ukrane.

Trước đó, Spartak Moscow cũng có phản ứng bức xúc với quyết định chung của FIFA và UEFA khi cấm họ không được tiếp tục dự vòng 1/8 Champions League.

“Chúng tôi cảm thấy buồn và thất vọng khi bị loại khỏi Europa League mà không hề liên quan đến thể thao”, đại diện duy nhất của Nga tại đấu trường châu Âu cấp Câu lạc bộ mùa này lên tiếng: “Những nỗ lực mà đội bóng đã thể hiện ở Europa League đã bị hủy bỏ vì sự kiện có liên quan đến Ukraine gần đây. Spartak Moscow có hàng triệu người hâm mộ không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới. Thành công và thất bại của chúng tôi mang mọi người từ hàng chục quốc gia khác nhau đến với nhau”.

Spartak Moscow cũng nhấn mạnh rằng: “Thể thao nên hướng đến mục tiêu xây những cây cầu nối đến hòa bình chứ không phải cố gắng hủy hoại tất cả. Chúng tôi buộc phải tuân theo một quyết định mà chúng tôi không đồng ý. Hiện tại, đội bóng sẽ tập trung vào giải đấu trong nước và mong muốn thế giới đạt được mục tiêu hòa bình mà chúng ta cần”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ